Miền Bắc có nơi lạnh đến 11 độ C

Thời sựThứ Sáu, 14/09/2012 09:27:00 +07:00

Trong đợt không khí lạnh tháng đầu của mùa thu, miền Bắc có nơi lạnh đến 11 độ C.

Trong đợt không khí lạnh tháng đầu của mùa thu, nhiệt độ vùng núi Sapa giảm xuống còn 11 độ C.

 
Nhiệt độ Sapa xuống đến 11 độ C 
Ngày 13/9, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống đã gây mưa rào và dông đều khắp Lào Cai, khiến nền nhiệt độ toàn tỉnh giảm phổ biến 3-4 độ C so với ngày hôm trước, vùng núi cao Sa Pa nhiệt độ ở mức 11 độ C.


Ngày 14/9, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như thành phố Lào Cai 20,8 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 20 độ C; vùng núi Bắc Hà 16 độ C.

Tuy nhiên,Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đợt rét này cũng không tồn tại lâu, chỉ kéo dài đến hết ngày 15/9, sau đó nhiệt độ tăng dần.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đây là hiện tượng thời tiết lạ mà nhiều năm trở lại đây mới lại xảy ra vào dịp tháng Chín, là một diễn biến dị thường của thời tiết.

Hiện nay, địa bàn Lào Cai vẫn đang có mưa, lượng mưa thu được các khu vực phổ biến từ 20-40mm, một số nơi mưa nhiều hơn như thị trấn Bát Xát 47,5mm; Bắc Hà 52mm; thành phố Lào Cai mưa nhiều nhất 70mm. Mưa trên diện rộng khiến các sông suối trong tỉnh tái xuất hiện lũ yếu, biên độ lũ phổ biến từ 0,7-1,2m.

Trước đó, tháng 9/2007 cũng có rét sớm, nhưng nhiệt độ cũng chỉ xuống đến 12 độ C.



Vietnam+


Bình luận
vtcnews.vn