Cầu dây võng lớn nhất Việt Nam được phủ sợi thuỷ tinh

Thời sựThứ Năm, 06/09/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Dự kiến sau 15/9, toàn bộ lớp phủ nhịp chính cầu Thuận Phước sẽ được bóc bỏ và thay thế bằng lớp phủ mới khác cùng lớp lưới sợi thủy tinh.

(VTC News) – Dự kiến sau ngày 15/9, toàn bộ lớp phủ mặt nhịp chính cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) sẽ được bóc bỏ và thay thế bằng lớp phủ mới khác, cùng lớp lưới sợi thủy tinh gia cường.

Sáng 6/9, ông Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, kiêm Trưởng Ban QL các Dự án công trình giao thông TP cho biết, toàn bộ lớp phủ mặt phần nhịp chính bị hư hỏng còn lại của cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) sẽ được thay thế bằng lớp phủ mới, đảm bảo hơn lớp phủ được thực hiện thử nghiệm hôm 18/7 vừa qua.

Lớp phủ mặt cầu tại nhịp chính cầu Thuận Phước bị hư hỏng sẽ được thay thế tiếp tục bằng lớp phủ mới có gia cố bằng lưới sợi thủy tinh 

Theo đó, toàn bộ lớp phủ hư hỏng tại nhịp chính cầu Thuận Phước sẽ được bóc bỏ, thay thế bằng lớp phủ bê tông nhựa Polyme PMB IIIdày 7cm, trong đó lớp bê tônh nhựa hạt trung (dày 4cm) và lớp hạt mịn bên trên dày 3cm với thành phần cấp được điềuchỉnh cho phù hợp hơn và được tăng cường ở giữa 2 lớp bê tông nhựa bởi lớp lưới sợi thủy tinh nhằm tăng cường độ ổn định cho lớp phủ. Bên cạnh đó, các lớp dính bámsẽ được tiếp tục gia tăng nhằm tăng khả năng làm việc cho lớp phủ này.

“Mặc dù các dao động, biên độ nhiệt trong thời gian qua chưa thật lớn, nhưng sau thời gian thử nghiệm đối với lớp phủ vừa qua, kết quả cho thấy khả năng làm việc của lớp phủ thay thế khá khả quan. Nên đối với lớp phủ thay thế lần này, nhà thầu đã cho thay đổi thành phần cấp phối và gia cường thêm lưới sợi thủy tinh. Hy vọng tuổi thọ của lớp phủ này sẽ kéo dài hơn.

Nếu không có gì thay đổi, sau ngày15/9, đơn vị thi công sẽ tiến hành bóc bỏ diện tích lớp phủ mặt còn lại và thay bằng lớp phủ mới. Và cũng như các lần trước, tất cả chi phí liên quan đều do nhà thầu ECC chi trả”, ông Lê Văn Trung cho hay.

Như vậy, sau gần 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm và khắc phục tạm thời sự cố hư hỏng lớp phủ mặt cầu của cây cầu dây võng lớn nhất Việt Nam đang có cơ hội trở lại với hình ảnh đẹp hơn trong mắt du khách và người dân Đà Nẵng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn