TP.HCM: 'Bà hoả' thiêu rụi xưởng may mặc tư nhân

Thời sựThứ Ba, 04/09/2012 09:06:00 +07:00

(VTC News) - Ngôi nhà có hai công nhân may mặc đang làm việc bị lửa thiêu rụi.

(VTC News) - Ngôi nhà có hai công nhân may mặc đang làm việc bị lửa thiêu rụi.

Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 4/9, tại số nhà 1005/16, hẻm 1005, đường Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng,  Q.7, TP. HCM.

Căn nhà bị thiêu rụi được xác nhận là của bà Trần Thị Chi (67 tuổi).

Toàn bộ hai phòng của căn nhà bà Chi bị cháy hết đồ đạc. 

Bà Chi cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà có hai công nhân may mặc đang làm việc.

Bà Chi sang nhà hàng xóm chơi một lúc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn xuất phát từ căn gác tầng trên nhà mình. Chưa biết chuyện gì xảy ra, bà cùng nhiều người dân chạy lại thì phát hoảng khi thấy ngọn lửa bao trùm căn nhà kèm theo khói đen nghi ngút cả khu vực.

Lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trường. 

Hai công nhân đang làm việc trong nhà kêu la thất thanh. Được sự trợ giúp của mọi người, họ đã chạy ra ngoài thoát thân được.

Nhanh chóng, mọi người chạy vào ngắt cầu dao điện và cùng nhau múc nước chữa cháy.

Do ngôi nhà chứa nhiều vật dụng dễ bén nên ngọn lửa nhanh chống lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều người đã bị sặc vì ngạt khói khi tham gia chữa cháy.

Nhận được tin báo  lực lượng PCCC quận 4 cùng CA phường Tân Hưng huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Mặc dù đã kịp thời khống chế đám cháy nhưng toàn bộ đồ đạc trong hai căn phòng trên gác nhà bà Chi đã bị thiêu rụi. Phần La-phông bằng nhựa cũng bị cháy đen, trên nền gác để lại nhiều lỗ thủng lớn do lửa thiêu cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại cũng như làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn