Bé 10 tuổi 'ăn đòn thay cơm' được nhận nuôi

Thời sựThứ Tư, 29/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Cháu bé bị cha mẹ bạo hành ở Quy Nhơn (Bình Định) đã được nuôi dưỡng và cho đi học.

(VTC News) – Cháu bé bị cha mẹ bạo hành ở Quy Nhơn (Bình Định) đã được làng trẻ SOS tiếp nhận và tạo điều kiện để lần đầu tiên được đi học.

Ngày 27/8, ông Nguyễn Xuân Cương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (Sở LĐ-TB&XH Bình Định) cho biết, đã tiếp nhận và đang tạo điều kiện để Nguyễn Anh Toàn (10 tuổi, ở KV 6, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn), cháu bé bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, được đi học đúng với thời gian quy định.


Do lần đầu tiên được đi học nên các mẹ ở Làng trẻ SOS Quy Nhơn đang tích cực bồi dưỡng kiến thức để cháu Toàn khỏi bỡ ngỡ 

Tuy đã 10 tuổi nhưng do chưa từng được đi học nên Toàn sẽ bắt đầu học chương trình lớp 1 tại Trường Tiểu học Nhơn Bình.


Hiện Toàn đã được làng trẻ mua sắm quần áo, sách vở, bút mực và đặc biệt là được các mẹ ở đây trang bồi dưỡng kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho năm học mới.


Những vết tích của đòn roi trên cơ thể bé Toàn.

Như VTC News đã thông tin, khoảng 3 năm nay, khi cháu Nguyễn Anh Toàn từ Cà Mau ra TP. Quy Nhơn sống với cha ruột là ông Nguyễn Thành Được (SN 1982) và mẹ kế là bà Phan Thị Kiều Diễm (SN 1991) thì em thường xuyên bị đánh đập, bạo hành.


Dù đã 10 tuổi nhưng Toàn không được cha mẹ cho đi học; người nhỏ thó như đứa trẻ lên 5 do thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói… Những trận đòn roi thường xuyên khiến những vết sẹo trên mình em không kịp lành, sẹo mới chồng lên sẹo cũ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn