Tìm thấy hũ đựng tiền cổ khi đào giếng

Thời sựThứ Hai, 20/08/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Hũ đựng tiền cổ được nhận định có từ thời Bắc Tống, được tìm thấy ở độ sâu 1,2m khi một gia đình đang tiến hành đào giếng.

(VTC News) – Hũ đựng tiền cổ được nhận định có từ thời Bắc Tống được phát hiện ở độ sâu 1,2m khi một gia đình đang tiến hành đào giếng.

Ngày 20/8, tin từ Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình cho biết: một hũ đựng tiền cổ vừa được phát hiện trong khi đang đào giếng tại nhà ông Nguyễn Ái Khanh (xóm Đình, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).
Theo đó, khi mới đào đến độ sâu 1,2m đã phát hiện một chiếc hũ bằng gốm, bên trong chứa đầy tiền đồng cổ. 
Chiếc hũ cao 30cm, có đường kính 15cm, được nung bằng chất liệu gốm sành, màu nâu đen. Bên trong có chứa 10,5 kg tiền đồng cổ. 
Các đồng tiền do nằm dưới đất lâu ngày nên đã bị ô xy hóa, kết dính lại. Tiền đồng có lỗ vuông 7x7 mm ở giữa, gờ to, vành gờ 3 mm, đường kính 23cm.
Theo như nhận định ban đầu thì những đồng tiền trên có từ thời Bắc Tống, có niên đại trong khoảng 943 – 1227 (thế kỷ X-XIII), được sử dụng trong giao thương thời nhà Lý (thế kỷ X – XI).
Phát hiện trên có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định sự giao thoa văn hóa và lịch sử tại địa phương.
Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn