Hải Phòng huy động 30.000 người chống bão số 5

Thời sựThứ Sáu, 17/08/2012 11:04:00 +07:00

(VTC News)- Bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc bộ, trong đó từ đêm nay, Hải Phòng sẽ có gió mạnh.

(VTC News)- Dự báo trưa và chiều tối nay (17/8), bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc bộ, trong đó từ đêm nay, Hải Phòng sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong buổi họp khẩn sáng nay (17/7) của Ban Chỉ huy PCLB – TKCN TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có công điện khẩn chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP tập trung chỉ đạo và triển khai các kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời đối phó với bão số 5, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng trong đêm nay và ngày mai (18/8).

Tính đến 7h sáng nay, tâm bão cách huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng trên 200km về phía Đông Đông Nam và có thể là huyện đảo đầu tiền sẽ chịu ảnh hưởng nặng của bão, chiều tối nay tại đây sẽ có gió mạnh cấp 7, cấp 8.

Ông Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đang phát biểu chỉ đạo tại buổi họp khẩn về công tác phòng chống bão số 5 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, hiện Hải Phòng đã chuẩn bị gần 30.000 người thuộc lực lượng xung kích, hộ đê, PCLB – TKCN của TP tham gia chống bão.

Tính đến 6h sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho 4.225 phương tiện, lồng bè với 13.642 lao động đang hoạt động trên khu vực biển Hải Phòng vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Theo nhận định của Ban chỉ đạo PCLB TP, nếu tâm bão đi vào Quảng Ninh, thì Hải Phòng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể đạt trên 100mm. Theo đó, tại huyện Vĩnh Bảo sẽ có trên 3.000 ha lúa mới cấy sẽ bị ngập nặng.

Theo ngành chức năng, nhanh nhất cũng phải mất 4-5 ngày mới tiêu thoát nước cứu được lúa.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ông Dương Anh Điền đã chỉ đạo các ngành hữu quan cùng với địa phương này bằng mọi cách phải tập trung cứu lúa khi bị ngập úng, chậm nhất trong 2 ngày phải tiêu thoát nước được cho khu vực này.

Trước đó, đợt mưa lớn trong 3 ngày đầu tháng 8/2012, địa phương này đã chịu ảnh hưởng nặng nề vì ngập úng. Đồng thời, ông Điền cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn bị tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống bão số 5.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo PCLB-TKCN TP tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng chống bão theo lĩnh vực, địa bàn đã được phân công.

Cùng với đó, chủ động phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực ven sông, ven biển, các khu nhà cũ xung yếu, khu du lịch biển. Đặc biệt là phương án sơ tán nhân dân đảo Cát Hải, các khu dân cư ven biển thuộc quận Đồ Sơn, Dương Kinh, các chòi canh nuôi trồng thuỷ sản ven sông, ven biển, các khu nhà cũ trong nội thành.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn