Tự tử để 'trốn' gã chồng bạo hành

Thời sựThứ Sáu, 10/08/2012 10:25:00 +07:00

(VTC News) – Chồng quanh năm suốt tháng rượu chè bê tha rồi về hành hạ, đánh đập vợ - không chịu nổi, chị Loan uống thuốc sâu chấm dứt cuộc sống.

(VTC News) – Chồng quanh năm suốt tháng rượu chè bê tha rồi về hành hạ, đánh đập vợ - không chịu nổi, chị Loan uống thuốc sâu chấm dứt cuộc sống.

Sáng nay 10/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Phạm Thị Loan (SN 1978, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).


Theo đó, ngày 9/8, chị Loan đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong (huyện Tây Sơn).


Trước đó 1 ngày, nạn nhân đã uống thuốc sâu tự tử.


Làm việc với ngành chức năng, người nhà nạn nhân cho biết, năm 2010, chị Loan về sống chung như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với Nguyễn Ngọc Dư (45 tuổi, ở cùng địa phương).


Là trụ cột của gia đình với 2 đứa con, nhưng Dư vẫn không tu tỉnh làm ăn mà thường xuyên rượu chè bê tha. Mỗi lần nhậu về, Dư thường xuyên đánh đập hành hạ vợ con.


“Rất có thể do uất ức vì thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới, nên nó mới làm chuyện dại dột như thế”, người nhà nạn nhân cho biết.


Hiện nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn