Tướng Lê Văn Cương nói về 'tim đen' Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 06/08/2012 01:34:00 +07:00

(VTC News)- 'Tim đen' của Trung Quốc là mục đích chính trị, quân sự an ninh, nhằm phá cái xiềng Mỹ - Nhật, Mỹ-Hàn đang khiến họ không có lối ra biển lớn.

(VTC News) - 'Tim đen' của Trung Quốc là mục đích chính trị, quân sự an ninh, nhằm phá cái xiềng Mỹ - Nhật, Mỹ-Hàn đang khiến họ không có lối ra biển lớn, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an nói.

>> PHẢN ĐỐI NHỮNG HÀNH ĐỘNG PHI PHÁP CỦA TRUNG QUỐC

Nhận xét về những hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói:

- Những hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam vừa qua hoàn toàn trái ngược với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Trung Quốc đã ngang nhiên chà đạp lên Hiến chương Liên Hợp Quốc, bất chấp luật pháp quốc tế.

Việc Trung Quốc thành lập trái phép “Thành phố Tam Sa” khiến trời không dung, đất không tha. Trung Quốc dự kiến bố trí ở đây 1.200 quân, họ cho người dân đến đây sinh sống, rồi cho xây cơ sở hạ tầng trường học, bệnh viện, phòng trọ giá rẻ.

Rõ ràng Trung Quốc đang ngang nhiên biến vùng đất thiêng liêng của nước khác thành vùng đất của mình. Bản thân Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo, đây là hành động đi ngược với những điều họ rao giảng bấy lâu về một "Trung Quốc trỗi dậy hòa bình".


Vậy mục đích chính của họ là gì, thưa ông?

Tất cả những hành động khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc đã được tính toán từ trước và hết sức cẩn thận, nó nằm trong kế hoạch độc chiếm Biển Đông, cũng như từng bước hiện thực hóa chủ quyền rất phi lý đối với vùng nước được bao chiếm bởi đường lưỡi bò đứt khúc.

Từ đời nhà Hán có rất nhiều cuốn sách chính thống và bản đồ, hồi ký, ký sự của học giả Trung Quốc đều khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, cực nam của nước này chỉ giới hạn ở đảo Hải Nam. 

Họ đang muốn hiện thực hóa, ép buộc các nước khác phải mặc nhiên chấp nhận yêu cầu hết sức phi lý của họ.


 Thiếu tướng Lê Văn Cương: "Trung Quốc ngang nhiên chà đạp luật pháp quốc tế". Ảnh: Bá Thắng

Sau khi thành lập trái phép “Thành phố Tam Sa, Trung Quốc trắng trợn tuyên bố thành lập đơn vị đồn trú ở  cái gọi là “Thành phố Tam Sa”. Theo ông,  Việt Nam cần có biện pháp gì để kiềm chế Trung Quốc?

Tôi cho rằng việc Trung Quốc ngang nhiên thành lập “Thành phố Tam Sa” là việc nghiêm trọng thứ hai, mà việc Trung Quốc đã sử dụng vũ lực, quân sự để đánh chúng ta vào tháng 2/1979  là việc nghiêm trọng thứ nhất.

Khi họ xâm lược chúng ta bằng vũ lực, chúng ta cũng dốc sức, dùng quân đội, nhân dân chống lại và đã giành thắng lợi.

Bây giờ, họ xâm lược chúng ta bằng pháp lý ở cấp độ nhà nước, thì chúng ta cũng phải dùng pháp lý, ngoại giao đáp trả.


Nghĩa là Việt Nam cần quyết liệt và cứng rắn hơn nữa?

Đúng, họ ngang nhiên công khai với quốc tế về thành lập trái phép “Thành phố Tam Sa”. Vậy tại sao chúng ta lại không tuyên bố, tuyên truyền một cách công khai cho dư luận quốc tế hiểu rõ hơn về âm mưu, ý đồ của Trung Quốc đang độc chiếm Biển Đông.

Trung Quốc đang xâm lược chúng ta bằng pháp lý, ngoại giao ở cấp nhà nước khi Quốc vụ viện nước này tuyên bố thành lập trái phép “Thành phố Tam Sa”, trong khi chỉ người phát ngôn Bộ Ngoại giao của ta lên tiếng thì chưa đủ mạnh.

Hôm 25/7, Trung Quốc tuyên bố đưa 27 tàu chiến đến tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa, sau đó lập đội 20 tàu để duy trì pháp luật ở “Thành phố Tam Sa”, vậy  Việt Nam cần có biện pháp gì để bảo vệ các tàu cá và ngư dân nước mình, thưa ông?

Nói gì thì nói, điều cần thiết nhất hiện nay là lãnh đạo cấp cao Việt Nam phải mạnh tay, cứng rắn hơn, phải công khai tuyên bố cho cả thế giới biết những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.

Hơn nữa truyền thông nước ta phải đẩy mạnh đưa tin về hành động gây hấn của Trung Quốc một cách thường xuyên và liên tục và có hệ thống.

Để đến một lúc nào đó, phòng trừ trường hợp xấu nhất, chúng ta còn nhận được sự ủng hộ của dư luận thế giới, tránh sự hiểu lầm không đáng có.


Chính ông Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố trước lãnh đạo của các quốc gia châu Phi tại Bắc Kinh hôm 18/7 vừa qua: “Chúng ta cần chống lại việc nước lớn ức hiếp nước nhỏ, nước mạnh chi phối nước yếu và nước giàu ép buộc nước nghèo”. Nhưng thực chất, họ luôn làm ngược lại điều này.
 


Phản ứng của chúng ta hiện nay chưa đủ mạnh, lần này Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố thành lập “Thành phố Tam Sa”, tại sao chúng ta phải tế nhị đối với vùng đất thiêng của Tổ quốc đang bị ăn cướp trắng trợn.

Tại sao Bộ trưởng Bộ ngoại giao không gửi công hàm phản đối cho chính phủ Trung Quốc, tại sao chúng ta không triệu đại sứ Trung Quốc để công khai phản đối?


Chúng ta cũng cần truyền tải kịp thời về những hành động gây hấn của Trung Quốc một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống.

Hơn nữa, chúng ta cần tổ chức các nhà khoa học, hội luật gia lên tiếng phản đối, tổ chức hội thảo quốc tế để phản đối vấn đề này, nhanh chóng đưa vấn đề này vào môn địa lý, lịch sử  Việt Nam để daỵ cho học sinh biết.

Phần lớn dư luận thế giới còn chưa hiểu âm mưu của Trung Quốc muốn biến vùng biển của nước khác từ không tranh chấp thành vùng tranh chấp, biến trắng thành đen, đánh lừa thế giới, sau đó dùng lực lượng quân sự, dân sự để hiện thực hóa việc đấy.


Thưa ông, có ý kiến lo ngại Trung Quốc sẽ dùng đòn cấm vận kinh tế nếu chúng ta làm căng?

Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng không vì như vậy mà chúng ta từ bỏ. Chúng ta phải đặt lên bàn cân, chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia là thiêng liêng, vĩnh cửu, vô giá so với việc mất hàng chục tỷ USD thì cái nào lớn hơn. Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, mất một vài dự án, hàng hóa không đáng kể gì cả.


Việt Nam mới công khai bản đồ cổ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa. Nhiều phương tiện truyền thông cũng nói, có tới hàng chục bản đồ như vậy. Theo ông, vì sao Trung Quốc cố tình phớt lờ sự thật này?

Đây là âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung Quốc, họ sử dụng mọi cái để thực hiện âm mưu này.


Trung Quốc muốn biến vùng biển của nước khác từ không tranh chấp thành vùng tranh chấp, biến trắng thành đen, đánh lừa thế giới, sau đó dùng lực lượng quân sự, dân sự để hiện thực hóa việc đó.

 
Thực ra, giới nghiên cứu và truyền thông của ta, nhất là phương Tây nhầm lẫn Trung Quốc làm điều này là để khai thác dầu khí của nước khác, nhưng chỉ đúng một phần, đó không phải mục đích chính.

- Thế thực chất Trung Quốc muốn điều gì, thưa ông?

Tất cả những việc đã và đang làm của Trung Quốc là tiến tới khống chế Biển Đông, con đường hàng hải bậc nhất thế giới,  45% dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng dưới hành tinh này vận chuyển qua Biển Đông, 33% hàng hóa, dịch vụ, trao đổi hàng hóa đi qua nơi này.

 
Khi Trung Quốc khống chế được Biển Đông, họ sẽ quay sang tìm cách khống chế Nhật Bản, Hàn Quốc, như một cách so kè với Mỹ.

'Tim đen' của Trung Quốc chính là ở điểm này, là mục đích chính trị, quân sự an ninh, nhằm phá cái xiềng Mỹ - Nhật, Mỹ-Hàn đang khiến họ không có lối ra biển lớn.


Chiều 1/8, Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa hàng chục nghìn tàu cá đánh bắt ở biển Đông, liệu họ có đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của ta?

Tôi chắc chắn các tàu cá của Trung Quốc sẽ đánh bắt ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vì họ đang từng bước hiện thực hóa chủ trương đường lưỡi bò, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đi ngược với những điều cam kết của các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc.


Tôi nghĩ, họ sẽ không ngần ngại làm trái Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), Tuyên bố của các bên về ứng xử tại Biển Đông (DOC).


Sau hàng loạt hành động gây hấn của Trung Quốc, có nguồn tin cho rằng Trung Quốc đang dùng chiến thuật “biển người”. Ông có bình luận gì về điều này?

Đúng là Trung Quốc đang dùng chiến thuật “biển người”, chúng ta cần công khai tuyên bố với thế giới những việc làm của Trung Quốc.

Tôi nhắc lại, đầu tư cho truyền thông là rẻ nhất so với đầu tư quân sự nhưng lại hiệu quả vô cùng.


Nếu xét về lý, rõ ràng Trung Quốc đang thua, họ sẽ không bao giờ dám đàm phán đa phương bởi cái lý của họ là lý sự cùn.

Nhưng
bản chất của Trung Quốc vốn thế, có hay không có, yếu hay không yếu về chứng cứ pháp lý thì họ cũng sẽ làm thế. Chúng ta phải nhận thức rõ.

Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Đỗ Hường (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn