Giám đốc Hoàng Anh - Vinashin bị đề nghị truy tố

Thời sựThứ Bảy, 04/08/2012 07:53:00 +07:00

Cơ quan An ninh điều tra vừa có kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin (Hoàng Anh- Vinashin).

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa có kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin (Hoàng Anh - Vinashin)

Cùng với đó, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962), nguyên giám đốc Hoàng Anh - Vinashin, về hành vi “Tham ô tài sản”; bị can Đỗ Đình Côn (SN 1952), nguyên phó tổng giám đốc Hoàng Anh - Vinashin, về hành vi “Che giấu tội phạm”. Tuyên và Côn đã câu kết rút 4,5 tỉ đồng của công ty để Tuyên chi xài cá nhân. 

Trước đó, 2 bị can này đã bị xét xử trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Ngày 30/3, Tuyên đã bị TAND  TP Hải Phòng tuyên phạt 16 năm tù, bị cáo Đỗ Đình Côn bị 10 năm tù.

Theo Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn