Tổng kiểm tra xử lý phương tiện đi sai giờ, vào phố cấm

Thời sựThứ Ba, 31/07/2012 07:21:00 +07:00

Từ 30/7, tất cả những phương tiện đi vào trong phố cấm sẽ bị lực lượng CSGT kiểm tra xử lý nghiêm khắc nhằm phòng ngừa, hạn chế tình trạng ùn tắc và TNGT.

Từ hôm qua 30/7, tất cả những phương tiện đi vào trong phố cấm  sẽ bị lực lượng CSGT kiểm tra xử lý nghiêm khắc nhằm phòng ngừa, hạn chế tình trạng ùn tắc và TNGT - đây là thông tin được đại diện Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội vừa cho biết.

Theo đánh giá của Phòng CSGT, trong thời gian qua, tình trạng xe tải, xe taxi ngang nhiên đi vào các tuyến phố cấm, đi sai giờ, dừng đỗ đón trả khách trên đường đang có chiều hướng gia tăng.

 CSGT sẽ niêm phong đối với phương tiện vi phạm khi lái xe không chấp hành
Hậu quả đã khiến nhiều tuyến phố nằm trong diện lưu thông một chiều bị ùn tắc nhất là vào giờ cao điểm. Đó còn là chưa kể đến nhiều chủ phương tiện bất chấp sự an toàn của bản thân và người tham gia giao thông trên đường khi sẵn sàng đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT rất lớn.

Việc tổ chức tổng kiểm tra xử lý tất cả các vi phạm trên sẽ góp phần đảm bảo ATGT đặc biệt là tạo tiền đề triển khai hiệu quả Tháng ATGT năm 2012 sắp diễn ra.

Phòng CSGT chỉ đạo tất cả các Đội CSGT quản lý địa bàn thuộc các quận nằm trong nội đô phải thành lập ít nhất 1 tổ công tác mạnh xử lý riêng chuyên đề này.

Thời gian và tuyến đường tuần tra được Phòng CSGT giao trực tiếp cho chỉ huy của đơn vị lập kế hoạch, triển khai căn cứ trên cơ sở tình hình thực tế nơi địa bàn mình quản lý. Các tổ công tác này sẽ tập trung vào những tuyến phố chính, trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc, TNGT cao.

Ngoài những công cụ hỗ trợ cần thiết như súng bắn đạn hơi cay, còng số 8, áo phản quang (trong trường hợp làm buổi tối, ban đêm)…, mỗi tổ công tác sẽ được trang bị thêm một xe cẩu kéo hạng nặng để tăng sức mạnh trấn áp vi phạm khi làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng yêu cầu các Đội CSGT quản lý những tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 cần kiểm tra kỹ các xe tải đi sai giờ, đi không đúng tuyến ghi trong giấy phép.

Trong trường hợp các chủ phương tiện vi phạm không chấp hành sự kiểm tra, xử lý của CSGT, CSGT sẽ phối hợp với lực lượng CS113, Thanh tra giao thông, CAP sở tại tổ chức niêm phong, cẩu kéo phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ. Đối với những lái xe cố tình bỏ phương tiện lại hoặc gây rối, lăng mạ, hành hung CSGT, ngoài việc “giam” xe vi phạm, tùy từng trường hợp cụ thể, các đơn vị chức năng sẽ lập biên bản xử lý nghiêm khắc đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Những trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy đi ngược chiều cũng nằm trong diện kiểm tra, xử lý nghiêm của CSGT trong đợt tổng kiểm tra này.

Theo An ninh Thủ đô
Bình luận
vtcnews.vn