Xe khách mất lái lao vực, 12 người bị thương nặng

Thời sựChủ Nhật, 29/07/2012 08:28:00 +07:00

11 giờ 30 ngày 28/7, khi xuống dốc Bản Vược vào Mường Hum trên tỉnh lộ 155 (Lào Cai) khoảng 800m thì xe khách biển 24N-2549 mất lái lao xuống vực sâu gần 100m.

11 giờ 30 ngày 28/7, trong khi xuống dốc Bản Vược vào Mường Hum trên tỉnh lộ 155, Lào Cai, đi được khoảng 800m thì xe khách mang biển số 24N-2549 mất lái lao xuống vực sâu gần 100m.

Chiếc xe do tài xế Nguyễn Xuân Trường, 49 tuổi trú ở tổ 34, phường Cốc Lếu điều khiển.

Hậu quả khiến 12 hành khách trên xe và phụ xe đều bị thương nặng phải đưa vào trạm gần nhất là Phòng khám đa khoa khu vực Mường Hum để cấp cứu.

Chưa có thông tin tử vong nhưng đến 18h ngày 28/7, đã có 7 nạn nhân được chuyển lên tuyến huyện và tỉnh cấp cứu.


Lái xe Nguyễn Xuân Trường còn nhớ rõ, trong khi xe đang đà xuống dốc, đường trơn, anh liên tục rà phanh nhưng xe bất ngờ bị xoay ngang, sau đó lao xuống vực.

Bác sỹ Bùi Xuân Hồng, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Mường Hum cho biết: Được tin báo của nhân dân, các y bác sĩ của phòng khám được huy động tối đa, kết hợp với các lực lượng địa phương đến hiện trường cấp cứu kịp thời các nạn nhân, phân loại nạn nhân để điều trị.

Ngay sau khi sơ cứu, 7 bệnh nhân nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trong đó phụ xe Mai Ngọc Minh trú quán tổ 14 phường Bắc Cường (TP Lào Cai) là nạn nhân bị thương nặng nhất đã được đưa ra Bệnh viện đa khoa số I điều trị.

Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể huyện Bát Xát đã kịp thời đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ các nạn nhân.

Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn