Khánh thành nơi an nghỉ cho 5.000 liệt sỹ tình nguyện

Thời sựThứ Sáu, 27/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Lễ khánh thành này cũng là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012).

(VTC News) - Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ (Gia Lai) vừa được khánh thành, đây là nơi đón, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Lễ khánh thành này cũng là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012).

Lễ khánh thành Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ sáng 26/7.

Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ được cải tạo, nâng cấp và mở rộng đảm bảo quy tập khoảng 5.000 mộ liệt sỹ và phục vụ yêu cầu quy tập và an táng hài cốt của các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước.

Đồng thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, chính quyền địa phương và các thân nhân liệt sỹ khi đến thăm viếng.   

Nguồn kinh phí để tôn tạo, nâng cấp và mở rộng nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ là 50 tỷ đồng, do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hỗ trợ cho các hạng mục: Đài tưởng niệm, đền tưởng niệm, nhà bia liệt sỹ, tháp chuông, quả chuông đồng, ốp đá Bazan toàn bộ 3.663 mộ liệt sỹ, mở rộng khuôn viên, trồng cây xanh, thảm cỏ, lối đi, tường rào và một số hạng mục khác…

Trước đó, tối 25/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham dự lễ cầu siêu các hương hồn liệt sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang này.

Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn