Cá tra dầu khổng lồ gần 100kg ở An Giang đã chết

Thời sựThứ Tư, 25/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Cá tra dầu khổng lồ được đưa về trại giống để chăm sóc đặc biệt, nhưng nó đã chết trong sự nuối tiếc của ngành thủy sản ở An Giang.

(VTC News) - Sau khi bắt lên từ sông Hậu, cá tra dầu khổng lồ được đưa về trại giống để chăm sóc nhưng đã chết tại đây.

Chiều ngày 24/7, ông Trần Anh Dũng - Chi Cục trưởng Thủy sản tỉnh An Giang - cho biết cá tra dầu nặng 86kg đã chết sau khi được di chuyển về trại giống để chăm sóc đặc biệt.

Nguyên nhân cá chết được cho là xây xát trong quá trình vây bắt, vận chuyển lên xuống.

Con cá tra dầu khổng lồ này đã chết khi đưa về chăm sóc tại trại giống. Ảnh: Châu Thành 

Cá tra dầu khổng lồ này được ngư dân bắt tại sông Hậu đoạn vịnh Cây Kìm thuộc xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang) vào ngày 21/7.

Ngay sau đó, Trưởng Công an xã Quốc Thái là ông Huỳnh Thanh Hồng đến mua lại với giá 180.000 đồng/kg.

Rút kinh nghiệm con cá tra dầu 72kg chết trước đó một tuần, ông Hồng chủ động báo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đến tiếp nhận và vận chuyển con cá bằng ghe về chăm sóc đặc biệt tại trại giống Bình Thạnh 3, xã Phú Hiệp (Phú Tân, An Giang).

Do cá tra dầu có tên trong sách đỏ của Việt Nam, được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao nên Chi cục Thủy sản An Giang tìm cách chăm sóc, chờ cá khỏe lại thả xuống sông Hậu.

Tuy nhiên, con cá quý đã chết trong sự nuối tiếc của ngành thủy sản ở An Giang.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn