150 tấn xi măng 'lao' xuống đáy sông

Thời sựThứ Năm, 19/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Một chiếc ghe chở 4 người và 150 tấn xi măng đang lưu thông trên sông Sài Gòn bất ngờ xảy ra sự cố khiến nước tràn vào, ghe bị chìm...

(VTC News) - Một chiếc ghe chở 4 người và 150 tấn xi măng đang lưu thông trên sông Sài Gòn bất ngờ xảy ra sự cố khiến nước tràn vào, ghe bị chìm. Gia đình 4 người may mắn thoát nạn, nhưng số xi măng thì "lao" xuống đáy sông.

Rạng sáng ngày 18/7 ông Nguyễn Văn Ron (quê Long An) lái chiếc ghe trọng tải lớn, chở 150 tấn xi măng từ Công ty Hà Tiên (Q.9) đi về cảng Bà Lụa, TP.Bình Dương.

Khi đi qua đoạn cầu Bình Lợi, sông Sài Gòn khoảng 400 mét (P.13, Q.Bình Thạnh) thì ông Ron phát hiện chiếc ghe bị thủng đáy, nước từ bên ngoài tràn vào rất nhanh.

 
 Các tàu ứng cứu, trục vớt dần số hàng hóa 150 tấn xi măng nằm sông.
 Ảnh: Phan Cường

Những người có mặt trên ghe nỗ lực thả neo đậu nhưng không thể cứu vãn, chiếc ghe chìm trong tích tắc. Ông Ron cùng vợ và 2 con kịp nhảy xuống sông bơi vào bờ, thoát nạn.

Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát đường thủy TPHCM có mặt lập hồ sơ, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông các phương tiện qua lại khu vực nói trên. 

Được biết, số hàng trên ông Ron chở thuê cho Công ty CP Nam Sơn (Bình Dương), đang trên đường thì xảy ra sự cố.

Thiệt hại ban đầu ước tính hàng trăm triệu đồng. 
Dự kiến công việc trục vớt hàng hóa, ghe diễn ra trong nhiều ngày. 
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn