Bị điện giật, 4 công nhân cháy xém

Thời sựThứ Sáu, 13/07/2012 01:19:00 +07:00

(VTC News) – Vào khoảng 8h sáng nay, 13/7, một vụ tai nạn lao động về điện khiến 4 công nhân đang xây dựng ngôi nhà 219A Thái Bị Bôi (Đà Nẵng) bị cháy xém.

(VTC News) – Vào khoảng 8h sáng nay, 13/7, một vụ tai nạn lao động về điện khiến 4 công nhân đang xây dựng ngôi nhà 219A Thái Bị Bôi (phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) bị thương nặng.



Theo người dân xung quanh cho biết, vào thời điểm trên, khi 4 công nhân này đang cẩu một giàn sắt lên tầng 2 để xây dựng ngôi nhà số 219A Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng), do ông Nguyễn Công Dậu (SN 1958, Gai Lai) làm chủ thì bị chập vào đường dây điện 220KV chạy ngang qua.

Hậu quả, cả 4 nạn nhân bị giật điện, cháy xém và bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn 

Theo bác sỹ điều trị tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng, 4 nạn nhân bị bỏng do giật điện gồm: Trần Văn Ba (18 tuổi), Trần Văn Quang (19 tuổi, anh ruột Ba, cùng trú Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Đức Gia Huân (17 tuổi) và Lê Trọng Hiếu (16 tuổi), cùng trú Thanh Khê Tây (Đà Nẵng). 

Nạn nhân Ba bị bỏng nặng nhất, bỏng toàn thân lên đến 80%, độ 3, 4, 5, trong đó 60% độ 4 và 5; Văn Quang bị bỏng 7% ở cổ, vai và hai bàn tay; Gia Huân bỏng 23%, độ 2 và  3, cổ bụng và 2 vai. Riêng nạn nhân Trọng Hiếu, bị bỏng nhẹ. Hiện các nạn nhân bị nỏng nặng tiên liệu rất khó qua khỏi, nguy cơ tủ vong cao.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn