Tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT

Thời sựThứ Ba, 03/07/2012 12:39:00 +07:00

(VTC News) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày chủ nhật (18/11/2012).

(VTC News) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày chủ nhật (18/11/2012).

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) 6 tháng đầu năm 2012 (25/6/2012) nêu rõ, nhằm đạt và vượt mục tiêu của “Năm an toàn giao thông 2012” thiết lập trật tự kỷ cương giao thông và chống ùn tắc giao thông tại các TP lớn - Ủy ban ATGT quốc gia, các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và Ban ATGT tỉnh, TP tập trung thực hiện việc phối hợp với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, TƯ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động cán bộ, công chức, viên chức cả nước thực hiện “không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa”.

“Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật (18/11/2012) - Ảnh: Internet.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ban ATGT tỉnh, TP tổ chức các hoạt động “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” vào ngày chủ nhật (18/11/2012) nhằm cảnh báo hậu quả và các nguy cơ gây tai nạn giao thông, kêu gọi toàn dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo và phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2012; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm TT ATGT trong mùa mưa bão.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các đề án như: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe; Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa; Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ 2012-2020; Hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn…

Bộ GTVT cũng được giao tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải: xử lý xe quá khổ, quá tải; xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định; xử lý nghiêm doanh nghiệp, chủ xe không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định…

Bộ Công an được giao nhiệm vụ tăng cường lực lượng và sử dụng tối đa các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có, nhân rộng mô hình Tổ công tác đặc biệt 141 của Công an Hà Nội đã triển khai (phối hợp giữa cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự hóa trang) để tổ chức nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TT ATGT…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm ùn tắc giao thông; Tiếp tục nghiên cứu việc triển khai dự án xây cầu vượt nhẹ ở các nút giao thông trọng điểm…

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn