Tổng Bí thư ‘sốt ruột’ về tệ tham nhũng

Thời sựThứ Sáu, 29/06/2012 05:53:00 +07:00

(VTC News) – Theo Tổng Bí thư, tinh thần chống tham nhũng trong Đảng quyết tâm rất cao, song phải dựa vào nhân dân, vào đảng viên.

(VTC News) – Theo Tổng Bí thư, tinh thần chống tham nhũng trong Đảng quyết tâm rất cao, song phải dựa vào nhân dân, vào đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trước đông đảo cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội hôm nay (29/6).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội (Ảnh: hanoi.gov.vn) 
Tại buổi tiếp xúc, trước những ý kiến của cử tri về vấn đề biển Đông và bày tỏ băn khoăn về những hành động mới đây như việc khoan thăm dò dầu khí của Trung Quốc tại biển Đông - Tổng Bí thư khẳng định, việc Quốc hội vừa thông qua Luật biển đã khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, trong quan hệ quốc tế, chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp để giữ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và hòa bình ổn định đất nước.

Theo đó, đối với các đối tác phải tranh thủ để phát triển. Với từng đối tượng phải có chiến lược riêng, vừa hợp tác vừa đấu tranh.

Đa số các cử tri đồng tình với Nghị quyết Trung ương 4 và bày tỏ sự trông chờ vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Cử tri Vũ Đình Hiền và một số cử tri khác lo ngại về tệ nạn xã hội, tệ nạn lãng phí, tham ô, thất thoát… ngày càng tăng trong khi đời sống của người dân ngày càng khó khăn. Các cử tri cũng đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát các tập đoàn kinh tế vì có vốn đầu tư lớn với nguy cơ thất thoát tài sản lớn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 đã đáp ứng được đại đa số yêu cầu của nhân dân, phát huy được truyền thống của Đảng, khắc phục được những tiêu cực trong Đảng, hệ thống Nhà nước.

Theo đó, việc phê bình và tự phê bình trong Đảng đang được thực hiện quyết liệt, một số người trong diện kỷ luật đang được xử lý.

Về tệ tham nhũng, Tổng Bí thư cũng chia sẻ sự “sốt ruột” khi hiện tượng tham nhũng, hư hỏng, nhìn vào đâu cũng có.

“Tinh thần chống tham nhũng trong Đảng quyết tâm rất cao, song phải dựa vào nhân dân, dựa vào đảng viên" - Tổng Bí thư nói.

Nhấn mạnh vai trò của cử tri, của nhân dân cả nước trong việc đóng góp xây dựng Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp - Tổng Bí thư cho rằng: “Đảng tin dân, dân tin Đảng - đây là mối quan hệ máu thịt”.

Trần Vũ

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn