Bà lão chặn xe cứu người: Nạn nhân đã tử vong

Thời sựThứ Năm, 28/06/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin từ người nhà nạn nhân, sau 10 ngày điều trị tích cực, thầy Chung đã không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng.

(VTC News) - Sáng ngày 28/6, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đã tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người gây căm phẫn dư luận xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 19/6, tại đường Wừu (phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai).


Vào thời điểm trên, thầy Mạc Như Chung (42 tuổi, phó chủ nhiệm khoa tự nhiên - trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai) điều khiển xe máy biển số 77F3-8726 lưu thông vừa đến ngã ba Tân Tiến -  Wừu thì bị xe tải biển số 81C-01061 của Công ty TNHH MTV Thiên An do Hồ Xuân Cường (26 tuổi, trú tại thôn 3, xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) điều khiển tông phải.

Nhiều người dân chứng kiến Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra 

Xe ô tô này đã lôi xe máy cùng thầy Chung đi được chừng 20 mét thì người đi đường phát hiện thầy Chung đang bám cản trước xe ô tô cố kêu cứu.

Nhiều người trông thấy đã hô hoán tài xế dừng xe để cứu người nhưng lái xe này vẫn cố tình chạy tiếp.

Khi xe chạy được thêm 300m nữa thì một bà lão đi đường đã bức xúc lấy thân mình đứng ra cản trước đầu xe ô tô. Ngay lập tức, xe dừng lại, lái xe nhảy xuống xông vào bà lão đòi đánh với lý do dám cản xe anh ta.

Thời điểm này, người dân lập tức nhào tới nhấc xe ô tô lên để đưa thầy Chung ra. Lợi dụng lúc người dân đang loay hoay tìm cách nhấc xe lên, lái xe đã bỏ trốn.

Tài xế Cường - kẻ đã lôi thầy Chung dưới gầm xe đi 300m dẫn đến tử vong.

Chiều cùng ngày, lái xe gây tai nạn đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Cường khai nhận, do có uống bia và mở nhạc to nên không biết việc kéo lê thầy Chung dưới gầm xe.

Cơ quan công an đã đo nồng độ cồn của lái xe Cường, kết quả cho thấy nồng độ cồn lúc đó là 1.106mg/1 lít khí thở (vượt quá mức qui định là 0,25mg/1 lít khí thở).

Thông tin từ người nhà nạn nhân, sau 10 ngày điều trị tích cực, thầy Chung đã không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Theo các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, nạn nhân Chung nhập viện trong tình trạng gãy cẳng tay, vỡ khung chậu, đứt niệu đạo, có vết toát da, thịt rất rộng ở vùng lưng. Nhiều khả năng vết thương ở lưng đã gây nhiễm trùng, nhiễm độc nên dẫn đến suy thận cấp khiến bệnh nhân không thể qua khỏi.

Được biết, thầy Chung có vợ và 2 con nhỏ. Thầy là giáo viên giỏi, tính tình hiền lành, hòa nhã, sống có trách nhiệm. Sau một thời gian dài tích cóp, 2 vợ chồng thầy vừa có ý định sửa lại ngôi nhà đã quá cũ thì gặp nạn.

Ánh Ngân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn