Ngày về đẫm nước mắt của 13 ngư dân mất tích trên biển

Thời sựThứ Sáu, 22/06/2012 12:54:00 +07:00

(VTC News) – Tại chân cầu cảng, chị Lê Thị Thúy (vợ thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu) cùng con trai lên 4 khóc nấc, nghẹn ngào khi đón chồng trở về.

(VTC News) – Vào lúc 15h30 chiều ngày 21/6, tàu SAR274 của Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã cứu nạn, đưa 13 ngư dân cùng 2 tàu cá QB92109TS và QB92657TS của Quảng Bình về cảng Danang MRCC an toàn.








Theo đó, tàu QB 92109 do ông Nguyễn Văn Sửu (Bố Trạch, Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 07 thuyền viên trên đường đi tránh tránh gió thì bị mất liên lạc với đất liền lúc 19h30 ngày 16/6.

Nhận được tin cứu nạn, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Danang MRCC điều động tàu SAR412 từ Đà Nẵng ra khơi cứu nạn. 
Đúng 15h30 chiều 21/6, tàu cứu nạn SAR 274 của Danang MRCC đã về đến biển Đà Nẵng 

Trên bờ, người thân của các ngư dân bị nạn ngóng trông từng giây phút 

Sau hơn một ngày tìm kiếm trong điều kiện sóng to gió lớn, tàu SAR412 chưa phát hiện được dấu vết của tàu QB92109. Đến 14h ngày 20/6,  Danang MRCC nhận được thông tin tàu QB92109 đang ở toạ độ 16,12 độ vĩ Bắc-110,25 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng 140 hải lý về phía Đông Bắc, các thuyền viên trên tàu trong tâm lý hoảng loạn, sức khoẻ yếu. 
Khi thấy tàu SAR 274 xuất hiện lai dắt tàu QB92109 và QB 92657 vào bờ, chị Thúy, vợ thuyền trưởng Sửu khóc nấc vì vui mừng 

Ngay lập tức, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam chỉ đạo Danang MRCC điều động tàu SAR274 lên đường đi cứu nạn, đến 23h0 cùng ngày tàu SAR274 đã tiếp cận được tàu QB 92109, chăm sóc sức khỏe các thuyền viên và lai dắt tàu vào bờ.
Sau hơn 30 phút lai dắt,13 ngư dân cùng 2 chiếc tàu bị nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn 

Trên đường lai dắt tàu QB 92109 vào bờ, lúc 7h ngày 21/6, tàu SAR274 nhận được tín hiệu báo nạn từ tàu QB92657 cùng 06 thuyền viên, trong tình trạng bị rơi chân vịt, mất chủ động hoàn toàn và trôi dạt trên biển tại vị trí cách đường hành trình của tàu SAR274 khoảng 4 hải lý. Nhận tin báo, tàu SAR274 đã khắc phục sóng to gió lớn, tiếp cận để cứu nạn và đưa tàu QB92657 cùng với tàu QB 92109 về  Đà Nẵng.
Các ngư dân cùng người thân vui mừng ngày trở về 

Đúng 15h30 phút chiều 21/6, 13 ngư dân Quảng Bình trên 2 tàu cá QB92109TS và QB92657TS đã về đất liền trong niềm vui vô bờ bến của người thân và cán bộ chiến sỹ Danang MRCC.

Tại chân cầu cảng, chị Lê Thị Thúy (vợ thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu) cùng con trai lên 4 khóc nấc, nghẹn ngào khi đón chồng trở về. “Chồng em về rồi, sống rồi, em đội ơi các anh cứu nạn nhiều lắm”, chị Thúy khóc nấc trong niềm vui gặp lại chồng.
Ngay sau khi được đưa vào bờ, đại diện lãnh đạo Danang MRCC đã trao quà cho các ngư dân và làm thủ tục bàn giao 13 ngư dân cho lực lượng bộ đội biên phòng quận Sơn Trà.
Thuyền trường tàu QB92109 Nguyễn Văn Sửu trong niềm vui trở về cùng vợ và cậu con trai lên 4 tuổi

Được biết, trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp, bão số 2 nên nhiều tàu thuyền đã gặp nạn trên biển. Liên tiếp mấy ngày qua, lực lượng cứu nạn hàng hải Danang MRCC đã điều nhiều lượt tàu ra khơi cứu ngư dân.

Mới nhất là ngày 17/6 tàu SAR274 đã cứu 08 thuyền viên và đưa tàu cá ĐNa 90538 của Đà Nẵng về bờ an toàn sau gần 30tiếng đồng hồ vật lộn với sóng gió cấp 6 cấp 7. 
Dự kiến, sáng mai tàu CSB 9002 của lực lượng Vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại quân cảng Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam) sẽ đưa tàu cá QNa 91549 bị nạn trên biển cùng 12 ngư dân vào bờ.

Bửu Lân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn