Bộ trưởng Thăng nhận trách nhiệm vụ Vinalines trước QH

Thời sựThứ Năm, 14/06/2012 05:47:00 +07:00

(VTC News)– Vụ Vinalines, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa nhận trách nhiệm “chưa sâu sát trong việc đánh giá cán bộ, chưa quan sát thận trọng thời điểm bổ nhiệm..."

(VTC News) – Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa nhận trách nhiệm “chưa sâu sát trong việc đánh giá cán bộ, chưa quan sát thận trọng thời điểm bổ nhiệm...”

Chiều nay (14/6), Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, nhiều ĐB quan tâm chất vấn xung quanh vụ việc của Vinalines.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. 
Tuy nhiên, không chỉ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đai Quang về việc ông Dương Chí Dũng - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty hàng hải VN (Vinalines) bỏ trốn ngay trước thời điểm khởi tố bị can và bắt giam ông này - ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) cũng “gửi” một câu chất vấn đến Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

Theo ĐB Hùng, dù Bộ GTVT đã có văn bản trả lời nhưng với nội dung này chỉ có 1,5 dòng nói về trách nhiệm khi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng.

Không thấy thỏa mãn với phần trả lời văn bản của Bộ GTVT, ĐB Hùng chất vấn thẳng Bộ trưởng Đinh La Thăng về trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng vào chức danh Chủ tịch Cục Hàng hải Việt Nam.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nói rõ, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam được Bộ GTVT thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, quy định về bổ nhiệm cán bộ của Đảng và Nhà nước, đảm bảo tính dân chủ tập thể, có sự đồng thuận của nơi ông Dũng công tác, sự thống nhất tuyệt đối của Ban cán sự Bộ GTVT, không trái với quy định của thanh tra, nhất là trong việc bổ nhiệm bởi thanh tra Vinalines theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ chứ không phải thanh tra đột xuất hay thanh tra theo vụ việc đơn thư tố cáo.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thăng nhìn nhận: “Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của tập thể ban cán sự Bộ GTVT, tôi nhận trách nhiệm chưa sâu sát trong việc đánh giá cán bộ, chưa quan sát thận trọng thời điểm bổ nhiệm, công tác giám sát trước khi bổ nhiệm làm chưa tốt, nếu làm tốt công tác nhận xét đánh giá hàng năm sẽ có thể nhận ra ông Dũng có khuyết điểm”.

Bộ trưởng GTVT khẳng định, quan điểm của Bộ là nếu có được bổ nhiệm vị trí nào thì khi vi phạm cũng phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc và kiểm điểm nghiêm túc trong việc đánh giá cũng như quản lý cán bộ” – Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Bộ trưởng Thăng cũng đề xuất với Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền về sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan, đặc biệt giữa bộ với cơ quan công an khi thanh tra.

Người đứng đầu Bộ GTVT cũng cho biết, Bộ GTVT đang nghiên cứu đề xuất bổ sung quy định pháp luật quy định khi thanh tra một đơn vị thì cần có quy định không được bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị đó sang vị trí đơn vị khác, tránh được việc dù bổ nhiệm đúng quy trình nhưng vẫn xảy ra việc khác, như “vài tháng sau khi bổ nhiệm thì bị khởi tố bắt giữ” – Bộ trưởng Thăng ví dụ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho biết, hiện Bộ GTVT đang kiểm điểm tập thể, kiểm điểm Bộ trưởng cũng như từng cá nhân để báo cáo Chính phủ trong thời gian sớm nhất”.

Kiều Minh

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn