Hành khách tá hỏa với rắn độc bò khắp xe

Thời sựThứ Tư, 13/06/2012 03:51:00 +07:00

Chiếc xe khách chạy từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn, do tài xế Dương Đình Sơn lái, đến huyện Tư Nghĩa phải dừng gấp vì hành khách phát hiện có hàng chục con rắn độc.

9g30 ngày 13-6, chiếc xe khách chạy từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn, do tài xế Dương Đình Sơn lái, đến huyện Tư Nghĩa phải dừng gấp vì hành khách phát hiện có hàng chục con rắn cạp nong bò dưới sàn xe.

Còn rất nhiều rắn cạp nong trong 2 giỏ chưa kịp thoát ra ngoài 

Bà Huỳnh Thị Điệp, hành khách đi trên xe, cho biết bà đón xe từ thành phố Quảng Ngãi đi huyện Đức Phổ. Khi lên xe được 15 phút, bà thấy dưới chân mình có vật gì bò qua. Khi nhìn xuống, bà như đứng tim khi thấy một con rắn cạp nong (còn gọi là mái gầm) bò ngang qua chân.

Bà liền la lên, lúc này nhiều người trên xe mới tá hỏa nhìn xuống thấy phía dưới hàng chục con rắn độc bò khắp sàn xe. Nghe mọi người la, tài xế liền cho xe tấp vào bên đường và vội mở cửa để mọi người thoát ra ngoài.

Sau khi xe dừng, nhiều người dân ven đường dùng cây hỗ trợ hành khách tìm bắt những con rắn trên xe. Tuy nhiên, do có nhiều con rắn bò vào các ngóc ngách và các túi hàng hóa của hành khách trên xe nên phải mất gần nửa tiếng mọi người mới bắt và giết được hết số rắn trên.

Một con rắn cạp nong vừa thoát từ trên xe khách xuống đất 

Qua kiểm tra, số rắn trên thoát ra từ hai bao tải đựng rắn được tài xế để dưới sàn xe cùng với hàng hóa ngay dưới chân hành khách. Ngoài số rắn thoát ra ngoài, trong hai bao tải trên còn hàng chục con rắn khác.

Theo tài xế Dương Đình Sơn, hai túi rắn trên được một phụ nữ ở Hà Lam (Quảng Nam) đón xe và gửi vào Bình Định. Người phụ nữ này cho biết khi đến Bình Định sẽ có người nhận.

Do ông tưởng đây là hàng hóa bình thường nên mới để dưới sàn xe cùng với túi xách của hành khách. Điều đáng nói là hai bao rắn này được ràng buộc rất sơ sài, trên bao có nhiều lỗ thủng. Đây là nguyên nhân khiến rắn từ những lỗ thủng này bò ra. Rất may là chưa có hành khách nào bị rắn độc cắn.

Đây là loại rắn cực độc, nếu không may bị loại rắn này cắn, chỉ vài phút nếu không có thuốc chữa trị, người bị rắn cắn sẽ tử vong.

Sau sự cố trên, nhiều hành khách trên xe đã đón xe khác để tiếp tục cuộc hành trình vì lo ngại trên xe còn sót rắn. Công an huyện Tư Nghĩa cũng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Trà Minh/TTO

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn