Ảnh: Phó Thủ tướng xắn quần, lội bùn trồng cây

Thời sựThứ Hai, 04/06/2012 06:19:00 +07:00

(VTC News) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ninh trồng hơn 20.000 cây xanh...

(VTC News) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ninh trồng hơn 20.000 cây xanh bảo vệ rừng ngập mặn tại bờ biển Hạ Long (Quảng Ninh) để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.




Sáng 3/6, tại TP Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ mit tinh quốc gia “Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6 và năm quốc tế về năng lượng bền vững 2012”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Với chủ đề “Kinh tế Xanh: Có vai trò của bạn”, ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2012 nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh tế Xanh đối với sự phát triển bền vững; mặt khác để xây dựng và phát triển kinh tế Xanh thì cần có sự tham gia của tất cả mọi quốc gia và mỗi công dân.

Toàn cảnh lễ mit tinh quốc gia 'Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2012".

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm nay và nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng hành vi thân thiện với môi trường ven biển của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, đặc biệt là trong công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh và Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” phối hợp tổ chức trồng rừng ngập mặn với khoảng 20.000 cây tại phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” là hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Môi trường (VEA) và Nhãn hàng Nước Giải Khát Vfresh thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) bắt đầu phát động từ năm 2012.

Đây là hoạt động hướng về môi trường bằng cách kêu gọi cộng đồng cùng tham gia trồng thêm nhiều cây xanh cho Việt Nam. Chương trình được mở rộng tới các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: khu dân cư, khu công cộng, các tuyến đường trung tâm, các trường học…tại các thành phố lớn trên toàn quốc.

Phó Thủ tưởng Hoàng Trung Hải đã tham dự và trực tiếp trồng cây.

Rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội, có tác dụng làm tăng thêm tốc độ bồi tụ phù sa trên các bải bồi ven biển, chắn sóng, hạn chế được tốc độ chảy và tác hại các dòng hải lưu ven bờ, qua đó bảo vệ hệ thống đê ngăn mặn ven biển; làm giảm nhiệt độ mặt nước và mặt đất trong những ngày hè nóng gắt và giữ nhiệt độ của nước không tụt xuống quá thấp trong mùa đông giá lạnh…

Theo ông Trần Phong, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường – Tổng cục Môi trường, đại diện Ban điều hành Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” thì Hạ Long là thành phố ven biển, do vậy rừng ngập mặn có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại đây.
    
Với tư cách là đơn vị khởi xướng chương trình, đại diện Công ty Vinamilk – Bà Nguyễn Hữu Ngọc Trân – Quyền Giám đốc Điều hành Marketing cho biết “Bảo vệ hệ sinh thái của nước ta có ý nghĩa rất quan trọng, việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì vậy, thông qua Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”, Vfesh mong muốn được đem lại một môi trường sống ổn định cho người dân tại Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung”.

Ngay sau khi diễn ra lễ mit tinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các Bộ ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện công ty Vinamilk cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã xuống nước, trực tiếp trồng hơn 20.000 cây xanh bảo vệ rừng ngập mặn,  sau khi hoàn thành việc trồng, số cây này được sẽ bàn giao cho Đoàn TNCS Hồ Chú Minh TP Hạ Long và nhân dân phường Hà Phong quản lý và chăm sóc.

VTC News xin gửi tới quý độc giả một số hình ảnh ghi lại tại buổi trồng cây sáng 03/6:


Sự tham gia của Phó Thủ tướng và các vị lãnh đạo trong buổi trồng cây...
...thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của đất nước.
 Đông đảo thanh niên đã tham gia hưởng ứng...
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ bảo vệ môi trường phải được đặt ngang tầm.
 
 
Hơn 20.000 mầm cây đã được gieo xuống...
 Và cần một thời gian sau, những mầm cây sẽ lớn thành rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường và giữ đất ven biển.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn