Nhân viên môi trường đô thị tự tử trong khách sạn

Thời sựThứ Sáu, 01/06/2012 05:12:00 +07:00

(VTC News) – Phòng ở không có người, phòng vệ sinh khóa trái, gọi không có người trả lời, nhân viên khách sạn tìm cách mở cửa thì phát hiện khách đã treo cổ.

(VTC News) – Phòng khách sạn vắng tanh, phòng vệ sinh khóa trái, nhưng gọi không có người trả lời, nhân viên khách sạn tìm cách mở cửa thì phát hiện khách đã treo cổ tự tử.

Khoảng 19h tối 31/3, thấy quá giờ mà khách không xuống trả phòng, gọi điện lên phòng không có người bắt máy, chủ và nhân viên khách sạn R.Đ (TP. Quy Nhơn, Bình Định) lên kiểm tra.


Tuy nhiên, khi cửa phòng khách sạn mở ra thì trong phòng lại không có người, trong khi đó, phòng vệ sinh lại khóa trái.


Nhân viên khách sạn gọi mãi nhưng không có người trả lời nên tìm cách mở cửa. Khi cửa được mở thì cả chủ và nhân viên hoảng hồn khi thấy vị khách thuê phòng ban chiều đã treo cổ tự tử.


Nạn nhân được xác định là anh Vương Quốc Hùng (SN 1980, ở KV 5, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn), nhân viên Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH Môi trường đô thị TP. Quy Nhơn.


Theo chủ khách sạn R.Đ cho biết, khoảng 13h chiều 31/3, anh Hùng đi xe máy đến khách sạn, đưa CMND, thuê phòng ngủ đến 18 giờ, không ngờ lại xảy ra sự việc.


Đồng nghiệp của anh Hùng cho biết, sáng cùng ngày anh vẫn đến cơ quan làm việc, không có biểu hiện gì bất thường.


Hiện nguyên nhân cái chết đang được ngành chức năng làm rõ.


Nghĩa Bình

Bình luận