Vụ xe tải húc xe khách: Một nạn nhân đã tử vong

Thời sựThứ Năm, 10/05/2012 01:39:00 +07:00

(VTC News) – Tính đến hết sáng ngày 9/5, đã có 1 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải húc lật xe khách tại chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh .

(VTC News) – Tính đến hết sáng ngày 9/5, đã có 1 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải húc lật xe khách tại chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh  (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh).

Vào khoảng 16h tối ngày 8/5 tại chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh (ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) xã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại thời điểm nói trên, chiếc ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 51B – 045006 chở hơn 20 khách đi từ huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đến bến xe miền Tây, khi đi đến giao lộ QL1A – Nguyễn Văn Linh, khi đi đến ngã 4 thì bất ngờ bị 1 chiếc xe tải 15 tấn mang biển số 63L – 8609 chạy từ Nguyễn Văn Linh ra QL1A chạy tốc độ rất nhanh nên đã đâm vào hông.

Việc va chạm này đã diễn ra quá mạnh và nhanh,, khiến chiếc xe khách xoay vòng và trượt dài khoảng 10m, lật ngang và làm hư hỏng 1 chiếc xe gắn máy của người chạy xe ôm đang ngồi rước khách gần đó.

Tai nạn xảy ra đã làm cho chiếc ô tô khách bị lật ngang, kiếng vỡ văng tung tóe, đồ đạc cá nhân của nhân viên thì rơi lung tung xuống đất. Ngoài ra, chiếc xe tải đẵ bị móp đầu, chiếc xe gắn máy của người chạy xe ôm bị hư hỏng nhẹ.

Sáng ngày 10/5, đã có 5 nạn nhân được chuyển tới BV Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch Trong đó, đã có 1 nạn nhân bị tử vong vì tai nạn này. Đó là nạn nhân Nguyễn Văn Khoa (SN 1971).

Một trong số các nạn nhân của vụ tai nạn đang được điều trị tích cực ở BV Chợ Rẫy. 

Ngoài ra, còn có 4 nạn nhân khác là Nguyễn Văn Thọ (SN 1958, ngụ ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Trần Văn Khoa, Huỳnh Văn Đúng Hoàng Văn Luân. BS Phạm Văn Đông – Trưởng khoa phẫu thuật, gây mê, hồi sức của BV Chợ Rẫy cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ bị thương rất nặng với đa chấn thương từ đầu đến chân, tổn thương nội tạng bụng và ngực; trong bụng có khoảng 500ml máu; vỡ gan, vỡ thận phải độ 4 (độ rất nặng) và tụ máu sau phúc mạc; chấn thương sọ não, rách da đầu; dập phổi, tràn khí màng phổi; gẫy xương sườn, gẫy đốt sống thắt lưng.

“Bệnh nhân Thọ vẫn trong tình trạng thở máy và được theo dõi sát sao. Chỉ hi vọng bệnh nhân có thể tiến triển khá”, bác sĩ Đông nhận định.

Bệnh nhân Trần Văn Khoa cũng bị đa chấn thương nặng và phải theo dõi chấn thương sọ não, điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật, Gây mê ,Hồi sức - BV Chợ Rẫy.

Theo lời kể của bệnh nhân Khoa, anh không ngồi trên xe khách mà đang đi xe máy từ miền Tây về TP.HCM, bị “dính” vào vụ tai nạn do xe khách đâm vào khi lật.

Trong khi đó, bệnh nhân Huỳnh Văn Đúng, đang được điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, một hành khách đi trên xe khách, cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/5. Khi đó, xe khách chạy tốc độ chậm và mọi việc đều rất bình thường. Đột nhiên nghe một tiếng “ầm” và xe khách lật ngang.

“Tôi chỉ kịp nghe có một anh bạn ngồi phía trước la lên “chết rồi!”. Sau đó, người nào có sức thì tự bò ra khỏi xe, những người bị thương nặng được mọi người xung quanh kéo ra, nhiều người dân đã đập vỡ kính xe để đưa người trong xe ra ngoài”, anh Đúng kể lại.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn