Khai quật bình chứa khí lạ cực độc

Thời sựThứ Năm, 10/05/2012 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Bình chứa khí còn mới, trên vỏ có 3 ký tự tiếng Trung Quốc (chưa dịch được nghĩa) nên có thể khẳng định, vỏ bình có xuất xứ từ Trung Quốc.

(VTC News) - Tuy khẳng định bình chứa khí lạ ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) không phải là tàn dư của chiến tranh mà chỉ là bình chứa khí phục vụ cho công nghiệp nhưng đây là loại bình chứa khí rất lạ, chưa từng gặp bao giờ.

Sáng 10/5, đoàn công tác do thượng tá Phạm Trường Dũng, Trợ lý Cơ quan chủ nhiệm hóa học Quân khu 5, làm trưởng đoàn đã về huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) tìm hiểu loại khí độc đang gây hoang mang dư luận tại đây.

Đoàn công tác đã tiến hành cho phương tiện đào bình chứa khí lạ đang được ngành chức năng chôn tạm thời trong một khu đất xa dân cư lên để kiểm tra.

Qua đó ghi nhận, bình chứa khí còn mới, trên vỏ có 3 ký tự tiếng Trung Quốc (chưa dịch được nghĩa) nên có thể khẳng định, vỏ bình có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong bình vẫn còn chứa khoảng ½ lượng khí. Tuy nhiên, chưa thể xác định đây là loại khí gì, xuất xứ từ đâu.
 


Ngoài ra, trên thân vỏ còn ghi các số liệu thể hiện vỏ bình có trọng lượng 436kg, khi chứa khí nặng 660kg; cao 2,2m; thể tích 800 lít; đường kính 85cm; trong bình còn chứa khoảng ½ lượng khí.

Theo tượng tá Phạm Trường Dũng, đây là bình chứa khí dùng cho mục đích công nghiệp chứ không phải là tàn dư của chiến tranh. Tuy nhiên, đây là loại bình chứa khí rất lạ chưa từng gặp bao giờ.

“Trước mắt, Công an địa phương cần tiếp tục tổ chức bảo quản tại chổ chờ ý kiến tiếp theo. Đồng thời cho điều tra rõ nguồn gốc của bình khí này, do nhập khẩu hay sản xuất trong nước, có còn bình nào nữa hay không để tránh gây ra trường hợp tương tự”, thượng tá Dũng nói.

Như VTC News đã đưa tin, sau khi mua ở “chợ trời” một bình hơi loại 800 lít về để độ lại làm bình hơi bơm xe ô tô, Bùi Thống (28 tuổi, ở thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, Nghĩa Hành), tối 2/5, thanh niên này đã chở bình đến khu vực đồng mía ở Gò Ớt (thôn Long Bàn Nam) xả khí khiến không gian xung quanh bốc mùi hôi, hàng hécta mía bị khô héo.

Thậm chí khi Công an huyện Nghĩa Hành thu giữ, mang bình khí này về trụ sở để kiểm tra, mở van, làn khí độc thoát ra “táp” cháy cả hàng chục chậu cảnh trong khuôn viên và cây xanh bên đường cách đó hàng chục mét cũng bị khô héo.

VTC News xin giới thiệu đến độc giả toàn cảnh vụ khai quật bình chứa khí lạ chưa từng thấy này.

 Sáng 10/5, đoàn công tác Cơ quan chủ nhiệm hóa học Quân khu 5 tiến hành khai quật bình chứa khí lạ ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi)
Bình khí lạ được đưa lên ở độ sâu khoảng 2m 
 Đoàn công tác bất ngờ trước một bình khí to, chưa từng gặp bao giờ
 Phần đầu bình chứa khí với van mở khí còn mới
 Phần đuôi bình
 3 ký tự tiếng Trung Quốc chứng tỏ vỏ bình có xuất xứ từ nước này
 Các số liệu về trọng lượng, thể tích... trên phần đầu bình 
 Khí lạ làm 1 ha mía của người dân bị cháy khô
 Cây cảnh trong khuôn viên Công an Nghĩa Hành cũng bị khí lạ táp cháy khô
 Cây xanh bên đường cách đó hàng chục mét cũng bị đốt cháy
 Bùi Thống, chủ nhân của bình khí lạ không ngờ hành vi xả khí của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy

Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn