Sự cố Sông Tranh 2: Tai họa đang đến!

Thời sựThứ Ba, 08/05/2012 07:53:00 +07:00

(VTC News) - Hiện sự cố vai đập đang xảy ra đối với Thủy điện Sông Tranh 2 và đây là tai họa đang đến, chuyên gia kỳ cựu nói tại một cuộc hội thảo.

(VTC News) - Hiện sự cố vai đập đang xảy ra đối với Thủy điện Sông Tranh 2 và đây là tai họa đang đến, chuyên gia kỳ cựu nói tại một cuộc hội thảo.






Quan điểm liên quan đến sự cố của thủy điện Sông Tranh 2 vừa được GS.TS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đưa ra tại Hội thảo phát triển thủy điện bền vững - các bài học và khuyến nghị diễn ra sáng ngày 7/5 tại Quảng Nam.

Đề cập đến vấn đề phát triển thủy điện những hệ lụy môi trường, xã hội tại Hội thảo phát triển thủy điện bền vững - các bài học và khuyến nghị do đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) tổ chức, TS. Đào Trọng Hưng, thành viên VRN cho biết, cho đến nay có đến 119 thủy điện liên quan đến 47 khu rừng đặc dụng, mỗi khu bảo tồn của vườn quốc gia cõng đến 2,5 dự án thủy điện.


“Làm được 1MW điện phải mất đến 16 ha rừng", TS. Đào Trọng Hưng nói.


Theo GS.TS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, sự cố vai đập đang xảy ra đối với TĐ Sông Tranh 2 và "tai họa" đang đến 

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về các công trình thủy lợi, chưa có quy định về công nghệ bê tông đầm lăn nhưng trên thực tế hiện nay có rất nhiều công trình được xây dựng theo công nghệ này, trong đó có Thủy điện Sông Tranh 2.


Cũng chưa có cơ sở pháp luật nào qui định về sự an toàn cho các hồ chứa. Thực chất Thủy điện Sông Tranh 2 được áp dụng công nghệ, tiêu chuẩn của Trung Quốc”. – Ông Hưng nói.



“Trong các sự cố thủy điện, sự cố vai đập là nguy hiểm nhất, hiện sự cố vai đập đang xảy ra đối với Thủy điện Sông Tranh 2. Vì vậy chớ coi thường dòng nước nhỏ từ thân đập các thủy điện vì đây là tai họa đang đến””, GS.TS Vũ Trọng Hồng đề nghị.


Theo ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, làm thủy điện chỉ nghĩ đến lợi ích cục bộ, không nghĩ đến lợi ích của người dân   

TS. Đào Trọng Hưng cho biết VRN có mời EVN để làm rõ thêm vấn đề trên nhưng tập đoàn này không cử đại diện đến.”


Cần có kịch bản vỡ đập


TS. Lê Anh Tuấn khẳng định: “Đến nay hoàn toàn không một chuyên gia thủy lợi-thủy điện nào dám khẳng định là có “an toàn tuyệt đối” cho tất cả các đập thủy điện.  Cần thiết phải có kịch bản vỡ đập và diễn tập các phản ứng sự cố vỡ đập.”


Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Sự cố rò rỉ nước tại thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 làm cho chính quyền và nhân dân hết sức lo lắng. Làm thủy điện ở đây người ta chỉ nghĩ đến lợi ích cục bộ, chứ không nghĩ đến lợi ích của dân.

Thùy Dương - Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn