Cháy tàu ở Dung Quất, hai cha con bỏng nặng

Thời sựThứ Bảy, 05/05/2012 12:48:00 +07:00

(VTC News) – Đang ngủ trên tàu, bất ngờ ngọn lửa bốc lên, bao trùm lấy hai cha con ông Bình. Tuy được cứu kịp thời nhưng cha con ông bị bỏng rất nặng.

(VTC News) – Đang ngủ trên tàu, bất ngờ ngọn lửa bốc lên, bao trùm lấy hai cha con ông Bình. Tuy được cứu kịp thời nhưng hai người này bị bỏng rất nặng.

Sáng 5/5, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận vừa xảy ra vụ cháy tàu của người dân khiến hai người bỏng nặng.


Rạng sáng cùng ngày, sau khi nạp đầy nhiên liệu, ông Đặng Văn Bình (56 tuổi) cùng con trai là Đặng Văn Hiếu (39 tuổi), cho tàu về cập tại Cảng số 1 Khu kinh tế Dung Quất.


Trong khi hai cha con đang say giấc ngủ thì tàu bỗng nhiên phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm lấy cha con ông Bình.


Nghe tiếng kêu cứu, ngư dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận dập lửa, cứu người.


Do bị bỏng quá nặng, Bệnh viện huyện Bình Sơn đã chuyển ngay cha con nạn nhân ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để kịp thời cứu chữa.


Được biết, đây là tàu cha con ông Bình dùng để chở kỹ sư, công nhân Khu kinh tế Dung Quất đi làm việc.


Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn