Ảnh: Cầu vượt nhẹ đầu tiên ở Hà Nội vừa thông đã tắc

Thời sựThứ Năm, 26/04/2012 11:24:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay, hai cầu vượt kết cấu thép tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà và cầu vượt nút Chùa Bộc - Thái Hà đã chính thức được thông xe.

(VTC News) - Sáng nay (26/4), hai cầu vượt kết cấu thép tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà và cầu vượt nút Chùa Bộc - Thái Hà đã chính thức được thông xe đưa vào sử dụng, đây được kỳ vọng là biện pháp góp phần giảm ùn tắc giao thông tại những nút giao này.

Theo thết kế, chỉ xe máy và ô tô con được phép lưu thông qua cầu, trọng tải xe không quá 3 tấn, với tốc độ lưu thông không quá 25km/h.

Các phương tiện không được lưu thông qua cầu gồm: Xe thô sơ, người đi bộ, xe buýt, ô tô chở khách trên 9 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng lượng trên 3 tấn, kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng.

Lãnh đạo Hà Nội và đại diện Bộ Giao thông vận tải cắt băng khành thành và thông xe cầu vượt. 

Hai cầu trên được khởi công ngày 21/1/2012, với tổng kinh phí hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, cầu vượt Láng Hạ-Thái Hà chạy dọc tuyến đường Láng Hạ, dài 189m, có tổng vốn đầu tư hơn 67 tỷ đồng. Cầu vượt Chùa Bộc - Tây Sơn được xây dựng dọc phố Tây Sơn, dài hơn 249m, với tổng mức đầu tư 65,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ thông xe, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định: “Việc hoàn thành đưa vào sử dụng hai cây cầu này sẽ là tiền đề, kinh nghiệm để Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hai cầu vượt tương tự tại nút giao Láng – Láng Hạ và Láng – Nguyễn Chí Thanh sẽ được khởi công vào tháng 5 tới, phấn đầu hoàn thành trong năm 2012. Đồng thời nghiên cứu triển khai xây dựng cầu vượt tại các nút giao thông quan trọng khác của thành phố, nhằm giảm ùn tắc”.

Thực tế ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng nay (khoảng từ 7h30’ tới 8h30’), tình hình giao thông qua hai nút giao trên đã được cải thiện rõ rệt. Tình trạng ùn tắc như mọi khi đã không xảy ra, đặc biệt là hướng lưu thông theo cầu vượt.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại ùn tắc sẽ bị đẩy từ nút có cầu sang các nút khác không có cầu. Như tại nút giao Tây Sơn – Chùa Bộc sáng nay không xảy ra ùn tắc kéo dài như mọi khi, phương tiện lưu thông theo hướng đường Tây Sơn được thuận lợi, các phương tiện ùn ùn đổ về hướng Nguyễn Lương Bằng và nút giao Ô Chợ Dừa, làm giao thông trên tuyền này rất căng thẳng.

Ngoài ra, vì mặt cắt ngang của cầu nhỏ, với hai làn xe đi ngược chiều, nên chỉ cần một va quệt nhỏ xảy ra trên cầu cũng có thể làm cả đoàn xe phía sau phải dừng lại, và lập tức xảy ra ùn ứ.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong buổi thông xe sáng nay:

Cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà trước thời điểm thông xe. 
6h30' cây cầu đã chính thức được đưa vào sử dụng sau 3 tháng thi công. 
Những chiếc máy xe đầu được đi trên cầu mới.
Cầu chỉ giành cho xe ô tô con (dưới 3 tấn) và xe máy.
Ngay khi được đưa vào sử dụng, tình hình giao thông tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà đã được cải thiện rõ nét. ùn tắc đã không xảy ra trong giờ cao điểm sáng nay. 
Cầu vượt tại nút giao Tây Sơn - Chùa Bộc cũng được đưa vào sử dụng. 
Thường ngay đây là điểm "nóng" về ùn tắc giao thông của Hà Nội, nhưng sáng nay đã thông thoáng hơn rất nhiều. Ảnh chụp lúc 7h30'.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại điểm ùn tắc sẽ bị đẩy vào các nút giao phía trong nội đô, khi phương tiện đổ dồn vào trong nhanh hơn. Ảnh chụp trên phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng. 
Vì mặt cắt ngang của cầu nhỏ, nên chỉ cần va quệt xảy ra là cầu lập tức bị tắc. 
Đường dẫn lên cầu cũng khá chật hẹp, nên các phương tiện phải xếp hàng đợi tới lượt. 

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn