Sạt lở mỏ than: Tìm thấy 1 trong 5 nạn nhân mất tích

Thời sựThứ Hai, 23/04/2012 10:22:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong 5 nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực bị sạt lở mỏ than Phấn Mễ.

(VTC News) – Sau 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (23/4) lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong 5 nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực bị sạt lở mỏ than Phấn Mễ.

Nạn nhân được tìm thấy lúc hơn 9 giờ sáng nay (23/4) ở độ sâu khoảng 20m so với vị trí ban đầu, thi thể đang trong quá trình phân hủy nhưng bước đầu xác định nạn nhân là bà Trần Thị Thiện.

Một nhân chứng cho VTC News biết, xác bà Thiện được tìm thấy ở gần khu vực nhà của bà, các lực lượng chức năng cũng tim thấy một vài vật dụng gia đình.

Trước đó, rạng sáng ngày 15/4, khu vực đổ đất đá thải của mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) tại xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ sạt lở, vùi lấp khoảng 10 hộ dân đang sinh sống ở khu vực dưới chân núi đất đá thải.

Vụ sạt lở đã làm  chết 1 người dân, bị thương 1 người và 5 người bị chôn vùi trong đống đất đá thải của mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ, Thái Nguyên).

Qua 8 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, sáng nay nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy, tuy nhiên, hiện còn 4 nạn nhân vẫn còn nằm trong khối đất đá khổng lồ “đổ ụp” xuống nơi họ đang sinh sống.

Được biết, tại khu vực này, Mỏ than Phẫn Mễ đã đổ đất thải từ hàng chục năm nay, lượng đất đá thải tồn lưu chất cao như núi trên diện tích khoảng 3 ha. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng này, các cơ quan chức năng đã huy động hơn 500 người, hàng chục máy xúc, hàng chục ô tô , máy dò tìm, 6 chó nghiệp vụ… ngày đêm tìm kiếm người mất tích nhưng do lượng đất đá quá lớn khiến công tác tìm kiếm còn nhiều khó khăn.


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn