Cá heo 'lạc đàn' mắc lưới ngư dân

Thời sựThứ Hai, 23/04/2012 12:57:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi kéo lưới rùng bên bờ biển, người dân Hoằng Tiến, Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hoá) đã vô tình kéo được một con cá heo.

(VTC News) - Trong khi kéo lưới rùng bên bờ biển, người dân Hoằng Tiến, Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hoá) đã  vô tình kéo được một con cá heo.


Vào lúc 9 giờ sáng ngày 21/4, trong khi huyện Hoằng Hoá đang long trọng tổ chức Khai trương khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thì có tin cá heo vướng lưới rùng.

Rất đông người dân đến xem khi bắt được cá heo.

Vị trí kéo được cá heo thuộc ranh giới giữa xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, ngay gần khu du lịch đang khai trương nên hàng nghìn người đã đổ ra biển xem sự kiện hi hữu này.

Người dân đã gọi điện báo chính quyền và ngành chức năng. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hoá đã có mặt ngay sau đó để giải quyết.

Cá heo được ngư dân mang về chăm sóc tại bể

Theo đó, cá heo được đưa về một bể nước biển dung tích hơn 1.000 m3 của Trung tâm giống Thuỷ sản Thanh Hoá tại xã Hoằng Thanh - cách đó khoảng 1km. Các chuyên gia ngành thuỷ sản của Thanh Hoá đã tiến hành chăm sóc, hồi phục sức khoẻ cho cá.

Ông Lê Đức Giang, Chi cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Thanh Hoá cho biết: "cá heo trên có chiều dài 1m, nặng khoảng 70 kg. Đây là loài động vật quý hiếm, có trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ".

Sau đó cá được mang thả về biển theo nghi lễ của ngư dân

UBND huyện Hoằng Hoá đã đồng ý cho các nhà đầu tư mời các sư tại chùa Hồi Long (tại Hoằng Thanh, Hoằng Hoá) làm lễ, thả cá ra biển vào 13h30’ cùng ngày.

Cá được đưa vào một chiếc thuyền đánh cá địa phương, chở ra biển (cách bờ khoảng 3km) để trả lại môi trường sống tự nhiên.

Hàng trăm ngư dân địa phương cùng các quan chức huyện Hoằng Hoá đã có mặt tại buổi lễ thả cá đặc biệt này.

Trần Đông

Bình luận
vtcnews.vn