Chạm dây cao thế, nhân viên quảng cáo chết thảm

Thời sựChủ Nhật, 22/04/2012 05:44:00 +07:00

(VTC News) - Sơ ý để thanh kim loại vướng vào sợi dây điện cao thế chạy ngang trên đầu, một nhân viên quảng cáo đã chết thảm.

(VTC News) - Ngày 22/4, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết một vụ tai nạn do điện giật vừa xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường nội bộ thị trấn Hai Riêng và Quốc lộ 29 (huyện Sông Hinh) vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân là anh Trương Đình Nhân, sinh năm 1972, ngụ tại xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là nhân viên kỹ thuật của một công ty quảng cáo ở thành phố Tuy Hòa.

Theo lời các nhân chứng, khoảng hơn 9 giờ sáng 22/4, anh Nhân cùng các đồng nghiệp thuộc Công ty quảng cáo T.Phong dựng một giàn giáo cao hơn 4,5 m để lắp đặt panô quảng cáo tại ngã tư giao giữa đường nội bộ thị trấn Hai Riêng và Quốc lộ 29 (huyện Sông Hinh).

Gần hai giờ sau, mọi người dừng tay để nghỉ ngơi, riêng anh Nhân vì muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ để sớm quay về với gia đình nên vẫn làm việc tiếp.

Trong lúc giơ cao thanh kim loại để đóng khung cho panô, do quá vội vàng, anh Nhân sơ ý để thanh kim loại vướng vào sợi dây điện cao thế chạy ngang trên đầu. Một tia lửa điện bắn ra, hất anh Nhân văng xuống đất khiến anh bị gãy cổ. Khi mọi người chạy đến thì anh Nhân đã tắt thở.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã kéo đến hiện trường khiến giao thông tại khu vực này bị tắc nghẽn.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn