Quảng Ngãi: Con sản phụ chết bất thường đang nguy kịch

Thời sựChủ Nhật, 22/04/2012 03:19:00 +07:00

(VTC News) – Sau 2 ngày cho thở máy tích cực, tình trạng sức khỏe của con sản phụ Lê Thị Hương vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu.

(VTC News) – Sau 2 ngày cho thở máy tích cực, tình trạng sức khỏe của con sản phụ Lê Thị Hương vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu.

Sáng 22/4, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã làm thủ tục và hỗ trợ gia đình đưa con của sản phụ Lê Thị Hương (24 tuổi, ở thôn 1, xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, vừa đã qua đời tại viện), ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.


Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sau 2 ngày cho thở máy điều trị tích cực tại khoa nhi của bệnh viện, sức khỏe của cháu bé vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu.


 Mẹ của sản phụ Hương đau đớn trước cái chết bất thường của con gái

Liên quan đến cái chết bất thường của chị Hương, bác sĩ Hùng cho biết, rất có thể chị bị phù phổi cấp, hẹp hở van tim hai lá và kiệt sức do mổ lấy thai.


“Nếu phát hiện sớm các bệnh lý của chị Hương thì tình hình có thể khác”, ông Hùng nói.


Cũng theo ông Hùng, bệnh viện đang phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị Hương, đồng thời xem xét lại tất cả quy trình, trách nhiệm của y bác sĩ các kíp trực có liên quan.


“Khi có kết quả khám nghiệm tử thi, chúng tôi mới có hướng xử lý tiếp”, ông Hùng cho biết.


Như VTC News đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 18/4, sản phụ Lê Thị Hương được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, trong tình trạng vỡ ối, chuyển dạ. 


Theo người nhà của sản phụ, sáng hôm sau, thấy chị Hương quặn quại đau đớn nhưng không thể sinh con nên gia đình yêu cầu bác sĩ cho sinh mổ. Tuy nhiên, các bác sĩ từ chối vì cho rằng sức khỏe của chị vẫn tốt, có thể sinh thường được.


Nhiều giờ sau đó, chị Hương vẫn tiếp tục đau đớn quằn quại rồi ngã vật ra hành lang. Lúc này, các bác sĩ vội vã đưa chị đi cấp cứu rồi mổ lấy con nhưng chị đã không qua khỏi.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn