Tàu biển gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thời sựChủ Nhật, 15/04/2012 06:32:00 +07:00

Không đi đúng luồng nên tàu Trung Hải 36 đã va đụng, làm 4 ngư dân rơi xuống biển nhưng lại không cứu người mà bỏ chạy.

Theo Đồn Biên phòng 626 (Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh), lúc 0 giờ 50 phút sáng 14/4, tàu Trung Hải 36 trên đường từ cảng Cần Thơ ra biển do không đi đúng luồng nên khi đến cách cửa sông Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) khoảng 5m đã va đụng làm sập 21 miệng đáy biển của ông Nguyễn Văn Ven, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

Vụ va đụng làm 4 ngư dân canh chòi đáy rơi xuống biển bị trôi dạt nhiều giờ.

Sau khi gây ra tai nạn, tàu Trung Hải 36, không cứu người mà tiếp tục bỏ chạy.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết lúc xảy ra tai nạn thủy triều đang xuống thấp, Đồn Biên phòng 626 đã yêu cầu 3 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tìm kiếm cứu nạn, truy đuổi theo tàu Trung Hải 36 buộc dừng lại.

Đến 2 giờ 15 phút cùng ngày, 4 ngư dân được cứu sống.

Theo Sài Gòn Giải Phóng




Bình luận
vtcnews.vn