Bé 25 kg phải nhập viện vì cái chân hơn 15 kg

Thời sựChủ Nhật, 08/04/2012 12:45:00 +07:00

Ngày 7-4, tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu một bé gái 8 tuổi đang mang căn bệnh lạ với cái chân quá khổ.

Ngày 7-4, tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu một bé gái 8 tuổi đang mang căn bệnh lạ với cái chân quá khổ.

Cháu bé tên Nguyễn Thị Loan (ngụ thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà), học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Tân Hà (Lâm Hà). Bé cân nặng 25 kg, nhưng chân trái nặng hơn 15 kg.

Theo chị Nguyễn Thị Tám (30 tuổi, mẹ cháu Loan), từ lúc sinh ra cháu đã có những biểu hiện khác thường, chân trái to hơn chân phải. Được 20 ngày tuổi, gia đình có đưa cháu về TP HCM để điều trị nhưng không có kết quả.
 

Từ đó đến nay, chân trái của cháu Loan cứ to dần, việc đi lại ngày càng khó khăn hơn, nhưng cháu vẫn đến trường đều đặn và là học sinh tiên tiến của trường. Mới đây, gia đình tiếp tục đưa cháu vào bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) để điều trị, nhưng các bác sỹ khuyên nên đưa về nhà để chờ dịp các bác sỹ nước ngoài sang...

Những ngày gần đây, chân trái của cháu Loan căng to, có triệu chứng đau nhức, tụ máu và gây sốt cao nên gia đình phải đưa cháu nhập viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trường hợp của cháu Loan do bệnh viện không đủ phương tiện và khả năng để chẩn đoán, điều trị nên có chỉ định chuyển cháu về bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM để chữa trị tốt hơn.

Bác sĩ Lê Quý Sơn - Trưởng khoa Ngoại – Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết theo hồ sơ bệnh án từ 5 năm trước, các bác sỹ ở TP HCM chẩn đoán cháu Loan bị u máu lan tỏa.

Hoàn cảnh gia đình cháu Loan hiện đang rất khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê để lo tiền chữa bệnh cho cháu lại vừa phải lo cho 2 người con nữa ăn học nên nợ nần chồng chất. Mơ ước của cháu Loan là “sớm được phẫu thuật để được đến trường với bạn bè”…

Theo Báo Lâm Đồng

Bình luận
vtcnews.vn