Hàng chục học sinh thoát chết nhờ bao cà phê

Thời sựThứ Sáu, 06/04/2012 12:34:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 6/4, thượng tá Trần Thanh Thưởng- phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết: hiện cán bộ chiến sỹ công an huyện và công an xã Hà Tam

(VTC News) - Ngày 6/4, thượng tá Trần Thanh Thưởng- phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết, hiện cán bộ chiến sỹ công an huyện và công an xã Hà Tam vẫn đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ TNGT trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 5/4, trong cơn mưa tầm tã, xe rờ-mooc biển số 77C-01602 chở cà phê nhân do tài xế Trần Nhật Nam (Tuy Phước, Bình Định) điều khiển, lưu thông theo hướng TP. Pleiku - Quy Nhơn, đến đoạn đèo Mang Yang thuộc xã Hà Tam, xe bỗng nhiên mất thắng, trôi đèo.

Đang cùng đồng nghiệp đi tuần tra địa bàn, chứng kiến toàn bộ sự việc, thượng tá Thưởng cho biết: " Thời điểm đó, xe chúng tôi lưu thông theo chiều ngược lại. Trong lúc vượt qua xe bị nạn, chúng tôi thấy xe này đã có dấu hiệu chao đảo.

Chiếc xe rờ-mooc tại công an huyện Đak Pơ 

Trong đầu chúng tôi ngay lập tức liên tưởng ngay đến một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, bởi xe chúng tôi vừa vượt qua một nhóm mấy chục học sinh đang đi học về không bao xa. May sao, cũng lúc đó, những bao cà phê nhân bung ào ào ra phía trước xe vô tình làm cục canh cản khiến rờ-mooc chỉ trôi được chừng chục mét là đứng cứng ngắt. Vẫn trôi theo quán tính nên đầu xe đã bức khỏi rờ-mooc, chạy được một đoạn cũng dừng tại taluy đèo. Nếu không có những bao cà phê thì hàng chục học sinh đã có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Ngay khi sự việc xảy ra, ông Thưởng đã bố trí chiến sỹ bảo vệ hiện trường đồng thời gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông công an huyện, công an xã Hà Tam ra làm hiện trường, giải toả ách tắc giao thông và chống người dân vào hôi của của. Chính vì như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, giao thông tại khu vực trên đã bình thường trở lại.

Theo cơ quan công an, xe chở khoảng 40 tấn hàng; xe bị hư hỏng nặng nhưng may mắn là không có thương tích về người, kể cả tài xế và phụ xe.

Đèo Mang Yang khá quanh co, nguy hiểm, đã có nhiều phương tiện giao thông gặp nạn tại khu vực này.

Anh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn