Triệu tập 3 quái xế tạt nước vào mặt thiếu nữ đi đường

Thời sựThứ Năm, 05/04/2012 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Công an thành phố Hà Giang đã xác minh được 3 thanh niên tạt nước vào mặt người đi đường.

(VTC News) - Công an thành phố Hà Giang đã xác minh được 3 thanh niên tạt nước vào mặt người đi đường. Trong đó, một người hiện là học sinh lớp 11, 2 người còn lại đang học tại Hà Nội.

>>>Clip 'quái xế' tạt nước vào người đi đường gây phẫn nộ

Theo thượng tá Đỗ Tiến Dũng, trưởng Công an thành phố Hà Giang, đơn vị đang điều tra clip ghi cảnh 3 nam thanh niên đi xe mô tô mang biển kiểm soát tỉnh Hà Giang kẹp ba và không đội mũ bảo hiểm, mang theo thùng sơn đựng nước và tạt nước thẳng vào mặt các cô gái đi đường.

Cả ba thanh niên bước đầu khai nhận hành vi hắt nước vào các cô gái dọc đường xảy ra vào khoảng tháng 7/2011, đến nay mới tung lên mạng internet.

Quái xế hất nước vào người đi đường (Ảnh chụp từ clip) 

Thượng tá Dũng cho biết thêm, do hành vi của các đối tượng chưa đến mức để lại hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT Công an TP Hà Giang chưa cần triệu tập gấp 2 đối tượng đang học dưới Hà Nội. Khi nào 2 đối tượng trở về nơi cư trú sẽ được CQĐT triệu tập đến làm việc.

Theo Thượng tá Dũng, hành vi hắt nước vào người đi đường tuy chưa để lại hậu quả nguy hiểm nhưng là hành vi ngông cuồng, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Các đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính với hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra hành vi chở 3 không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật an toàn giao thông cũng sẽ bị xử lý.

Cách đây vài tháng, tại TP Hà Giang, công an phường Minh Khai cũng đã xử lý cảnh cáo một nhóm nam thanh niên đi xe máy dùng súng nước bắn vào các thiếu nữ đi trên đường.

Clip ba thanh niên tạt nước vào mặt người đi đường được đưa lên mạng xã hội gần đây được cộng đồng mạng đánh giá là “vô học” vẫn tiếp tục nhận được sự phản ứng dữ dội.

 
Theo luật sư Phạm Đình Bắc, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, điều 245 BLHS năm 2009 quy định: Hành vi gây rồi trật tự công cộng có thể bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Phạm tội và gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm tù.

PV (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn