Sông Tranh 2: Tiếp tục hạ mực nước để xử lý

Thời sựThứ Tư, 04/04/2012 05:52:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh cho biết Thủy điện Sông Tranh tiếp tục hạ mực nước để xử lý sự cố.

(VTC News) - Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam chiều 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh cho biết Thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục hạ mực nước để xử lý sự cố.

Trả lời các câu hỏi xoay quanh các vấn đề liên quan đến sự cố của thủy điện Sông Tranh 2 khiến dư luận lo lắng trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh cho biết, hiện công tác khắc phục sự cố rò rỉ nước qua thân đập thủy điện Sông Tranh 2 đang được EVN thực hiện khẩn trương.

Sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có văn bản kết luận chính thức về sự cố thủy điện Sông Tranh 2, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, EVN để khắc phục sự cố trước mùa mưa bão theo đúng thời gian đề ra. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan tuyên truyền để người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, EVN tiếp tục hạ mực nước lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 để xử lý sự cố nước chảy qua thân đập

"Chúng tôi tin tưởng văn bản kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến hiện tượng chảy nước tại thân đập thủy điện Sông Tranh 2. Thông tin kết luận của Phó Thủ tướng đã nêu rõ là chưa phát hiện vết nứt bất thường trên bề mặt đập và trong hành lang thân đập; những động đất kích thích xảy ra trong thời gian vừa qua không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy, đập và hồ chứa nước", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh tại buổi họp báo chiều 3/4 

Liên quan đến việc xây dựng kịch bản công tác ứng phó đối với các sự cố có thể xảy ra đối với đập thủy điện Sông Tranh 2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tất cả đều có phương án ứng phó cho việc xảy ra động đất từ 5-5,5 độ richter để đập hoạt động an toàn tuyệt đối, nên với những trận động đất kích thích 3 độ richter như thời gian qua không ảnh hưởng đến an toàn của đập.

Riêng phương án Phòng chống lụt bão, ứng phó với thiên tai, mưa lũ hàng năm, địa phương đều có kế hoạch triển khai thực hiện và phương án di dời dân với sự hỗ trợ của lực lượng cơ động điều đến hiện trường là phương án chủ yếu. Nhất là khi có cảnh báo về những sự cố thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.

Được biết hiện EVN đang tăng công suất phát điện nhằm hạ mực nước lòng hồ xuống thấp gần mực nước chết để phục vụ công tác xử lý sự cố.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn