Hà Nội phấn đấu 10 nghìn dân có 12,5 bác sỹ

Thời sựThứ Tư, 04/04/2012 01:57:00 +07:00

(VTC News) – Cùng với đó, từ 2011-2020 TP Hà Nội cũng xây mới 25 bệnh viện – đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô và các tỉnh khác.

(VTC News) – Cùng với đó, từ 2011-2020 TP Hà Nội cũng xây mới 25 bệnh viện – đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô và các tỉnh khác.

Dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống y tế TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” vừa được UBND TP Hà Nội trình HĐND TP tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XIV.

Theo UBND TP Hà Nội, nhu cầu nhân lực đến năm 2020 cho các cơ sở y tế: cần thêm khoảng 4.000 bác sĩ, 1.000 dược sĩ và trên 18.000 nhân viên điều dưỡng.

(Ảnh: Thanh niên) 
Theo quy hoạch, Hà Nội đưa chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 nâng tỷ lệ bác sỹ lên 12,5/10.000dân. Phấn đấu đến năm 2020 lên tỷ lệ bác sỹ 13,5 /10.000 dân.

Cùng với đó, phấn đấu tăng tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân lên 20 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2015; 25 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2020 và 30 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2030…

Đưa ra giải pháp để thực hiện chỉ tiêu về y tế, UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, duy trì 100% xã, phường có trạm y tế; 100% trạm y tế có bộ phận chữa bệnh bằng Y học cổ truyền (YHCT).

Cùng với đó, tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, các xã, phường, thị trấn  mới thành lập đầu tư xây dựng trạm y tế mới với quy chuẩn trung bình cứ 8.000 người dân sẽ có 1 trạm y tế, đạt chuẩn Quốc gia về y tế (theo chuẩn mới).

TP cũng phát triển thêm các phòng khám đa khoa tại các quận /huyện /thị xã. Tại các đơn vị hành chính mới được thành lập, tùy theo quy mô dân cư sẽ xây dựng phòng khám đa khoa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Cũng theo UBND TP, sẽ xây dựng và phát triển hệ thống bệnh viện công lập Hà Nội với 60 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô và những tỉnh lân cận và cả nước trong việc phát triển và ứng dụng kỹ thuật cao trong y tế.

Cùng với đó, mở rộng diện tích (đối với bệnh viện ở ngoại thành nếu điều kiện quỹ đất cho phép và phù hợp với quy hoạch đô thị), tăng diện tích sử dụng để chống quá tải tại chỗ bằng cách xây dựng các công trình cao tầng, hợp khối thay thế các công trình tạm, công trình xuống cấp, bán kiên cố… Từng bước di chuyển các bệnh viện điều trị bệnh truyền nhiễm nặng ra khỏi khu vực nội thành, nơi đông đúc dân cư đến khu vực thích hợp.

Hà Nội cũng tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng 19 dự án, trong đó nâng cấp 15 bệnh viện, mở rộng và nâng cấp 4 bệnh viện số kinh phí khoảng 6.970 tỷ đồng với nhu cầu đất mở rộng là 12,6ha.

TP cũng xây mới thêm 25 bệnh viện, cụ thể, giai đoạn từ 2011-2015 khởi công và xây mới 10 bệnh viện với 3.850 giường bệnh, tổng kinh phí 7.800 tỷ đồng với nhu cầu đất 43,5ha. Giai đoạn 2016-2020 khởi công và xây mới 15 bệnh viện với 5.000 giường bệnh, tổng kinh phí 8.600 tỷ đồng với nhu cầu đất là 50,5ha.

TP cũng xây dựng thêm 9 trạm cấp cứu vệ tinh gắn với các trung tâm đô thị, nông thôn tại các khu vực: Mỹ Đình, khu đô thị mới Bắc Thăng Long, đô thị Hòa Lạc, khu vực Thường Tín hoặc Phú Xuyên, Đô thị Sơn Tây, khu vực Vân Đình, khu vực Xuân Mai,  Phùng, Sóc Sơn.

Đồng thời, hướng tới xây dựng 3 bệnh viện cấp cứu tại các khu vực Sóc Sơn; phía Tây tại đô thị Hòa Lạc; phía Nam tại Phú Xuyên. Phát triển và mở rộng mạng lưới các bệnh viện tư nhân trên địa bàn cả về số lượng bệnh viện, số giường bệnh. Đặc biệt, phát triển loại hình bệnh viện 100% vốn nước ngoài để tăng đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật hiện đại…

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn