Bão số 1 bắt đầu gây thiệt hại ở các tỉnh miền Trung

Thời sựThứ Bảy, 31/03/2012 02:55:00 +07:00

(VTC News) – Hiện bão số 1 làm chìm 2 tàu của Phú Yên và Khánh Hòa, tuy nhiên chưa có thiệt hại gì về người.

(VTC News) – Hiện bão số 1 làm chìm 2 tàu của Phú Yên và Khánh Hòa, tuy nhiên chưa có thiệt hại gì về người. Các địa phương đang tích cực ứng phó với bão.

Theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Ủy ban quốc gia TKCN, hiện bão số 1 làm chìm 2 tàu, trong đó Phú Yên chìm tàu PY 96284/10 lao động; Khánh Hòa chìm tàu KH 95977TS/14 lao động, tuy nhiên, không có thiệt hại về người.

Bão cũng làm hỏng 3 tàu (Phú Yên PY 90945; Quảng Ngãi QNg 90046, QNg 90252) và cũng không có thiệt hại về người.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bạc Liêu về tình hình thiệt hại do xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy từ ngày 26/3/2012 đến 30/3/2012 làm 29 căn nhà bị sập và tốc mái, 23.497 tấn muối bị thiệt hại.

Về tai nạn trên biển và công tác ứng phó, cứu nạn, Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Ủy ban quốc gia TKCN cho biết, về tàu cá QNg 90046/12 lao động và tàu QNg 90252/11 lao động, lúc 22 giờ ngày 30/3/2012, cả 2 tàu đang thả trôi ở cách đảo Phú Lâm/Hoàng Sa khoảng 122 hải lý về hướng Đông Bắc, hiện vẫn duy trì liên lạc với đài canh của Biên phòng Quảng Ngãi.

Ngoài ra, có 8 tàu cá/74 lao động tỉnh Khánh Hòa xin trú tránh tại vùng biển Malaisia hiện vẫn hoạt động an toàn tại 07o00’ Vĩ độ Bắc – 110o30’ Kinh độ Đông.

Liên quan đến tình hình tàu thuyền và tai nạn trên biển, Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Ủy ban quốc gia TKCN cho biết, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 6 giờ sáng nay (31/3) đã thông báo được tổng số 48.575 tàu, thuyền/230.324 lao động biết vị trí, diễn biến của bão, trong đó khu vực quần đảo Trường Sa 758 tàu/10.617 lao động; Hoạt động ven bờ và các khu vực khác 11.066 tàu/80.479 lao động; Neo đậu tại bến 35.656 tàu/153.804 lao động và 95 lồng bè/1.093 lao động (Ninh Thuận).

Các địa phương chủ động có phương án sẵn sàng sơ tán dân khi bão đổ bộ

Các địa phương ven biển phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trú tránh bão (Ảnh: Trần Vũ) 

Theo báo cáo của Cục trồng trọt, tổng diện tích lúa Đông Xuân đã gieo cấy ở các tỉnh duyên hải nam Trung Bộ và Tây Nguyên khoảng 254.513ha. Đến thời điểm này đã thu hoạch được 49.500ha (Quảng Nam: 2.300ha; Quảng Ngãi: 1.500 ha; Bình Định: 27.800ha; Phú Yên: 1.800ha; Khánh Hòa: 5.500ha, Gia Lai:2.300 ha, Đăk Lăk: 3.600ha, Lâm Đồng: 4.700ha ). Các tỉnh còn lại trà lúa chính vụ đang bước vào giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trực ban nghiêm túc, chỉ đạo biên phòng tuyến biển phối hợp với địa phương, ngành thủy sản và gia đình chủ tàu, thuyền trưởng để thông báo, kêu gọi, kiểm đếm và cứu hộ tàu thuyền; kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi; hàng ngày có báo cáo theo quy định.

Về công tác đối phó với bão số 1 tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang tổ chức trực ban 24/24h phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trú tránh bão, trong ngày 30/3/2012 các tỉnh Hà Tĩnh; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Ninh Thuận; Bình Thuận; TP Hồ Chí Minh; Bà Rịa Vũng Tàu; Long An; Trà Vinh; Sóc Trăng; Bạc Liêu; Cà Mau tiếp tục có Công điện mới thông báo vị trí, diễn biến của bão, chỉ đạo khẩn trương các biện pháp đối phó với mưa, bão và có báo cáo nhanh về tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển. Cùng với đó, tổ chức cứu hộ, cứu nạn các tàu thuyền gặp sự cố trên biển.

Các địa phương đã chủ động có phương án sẵn sàng sơ tán dân khi có bão đổ bộ trực tiếp và khi xảy ra lũ. Theo đó, Bình Thuận có 33 điểm dân cư/7.134 hộ/31.610 nhân khẩu phải sơ tán, di dời khi có bão đổ bộ trực tiếp; Các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Long An Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh đã có phương án sơ tán, di dời ở các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn