Đuổi việc phụ xe buýt hành hung khách giữa phố

Thời sựThứ Sáu, 30/03/2012 09:38:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo Xí nghiệp Xe điện Hà Nội cho biết đã ra quyết định đuổi việc phụ xe Nguyễn Doãn Vinh, người đánh hành khách chảy máu mặt phải nhập viện.

(VTC News) - Lãnh đạo Xí nghiệp Xe điện Hà Nội cho biết đã ra quyết định đuổi việc phụ xe Nguyễn Doãn Vinh, người trực tiếp đánh hành khách chảy máu mặt phải nhập viện.

Phụ xe Nguyễn Doãn Vinh.
Theo đó, sau cuộc họp xem xét các tình tiết lái - phụ xe buýt xô xát với hành khách trên tuyến xe 27, mang biển kiểm soát 29N - 8490, chạy tuyến Nam Thăng Long - bến xe Yên Nghĩa, khiến hành khách Kim Văn Chung bị rách da mí mắt, chiều qua 29/3, lãnh đạo Xí nghiệp Xe điện Hà Nội đã quyết định đuổi việc phụ xe Nguyễn Doãn Vinh

Đối với lái xe Hoàng Văn Quý, xí nghiệp xe điện hà Nội chưa có quyết định cụ thể. Anh này được xác định gián tiếp gây ra vụ xô xát. Lãnh đạo xí nghiệp này cho hay, mức phạt đối với lái xe Quý còn phụ thuộc vào bản kết luận cuối cùng từ phía công an.

Trước đó, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội cho rằng, Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt thực hiện “Đề án Hạn chế phương tiện cá nhân và vận động người dân đi xe buýt”. Nhưng sự việc trên đã gây tác đậu xấu tới chủ trương trên.

“Nếu như chỉ xử lý bằng việc chấm dứt hợp đồng lao động với lái, phụ xe là chưa đủ sức răn đe, giáo dục đội ngũ lái xe buýt, mà quan trọng là phải nâng cao trách nhiệm người quản lý”, ông Liên đánh giá.

Như VTC News đã đưa tin, 10h sáng 28/3 tại điểm đỗ xe buýt Cống Mọc (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ xô xát giữa lái, phụ xe buýt và hành khách.

Do bị kẹt cửa khi bước xuống, vị khách và lái, phụ xe đã xảy ra mâu thuẫn, hai bên lời qua tiếng lại rồi phụ xe đấm vào mặt hành khách, khiến người này chảy rất nhiều máu, choáng váng và phải khâu 20 mũi. Nạn nhân là Kim Văn Chung (SN 1975, Cổ Loa, Đông Anh).

Phụ xe đánh hành khách được xác định là Nguyễn Doãn Vĩnh (SN 1980, trú tại Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, HN); lái xe là Hoàng Văn Qúy (SN 1975, trú tại Đội 3, thôn Nhuế, Kim Chung, Hoài Đức).

Đại Minh - Đại trí

Bình luận
vtcnews.vn