Tai nạn thảm khốc ở TP.HCM: Do tài xế ngủ gục

Thời sựThứ Hai, 26/03/2012 10:36:00 +07:00

(VTC News) - Nguyên nhân gây ra TNGT thảm khốc khiến 2 người chết, 13 người bị thương trên QL1A (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân)là do tài xế ngủ gục.

(VTC News) - Ngày 26/3, cơ quan cảnh sát điều tra - CA TP. HCM (PC45) cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 25/3 là do tài xế ngủ gục khi lái xe.

Theo cơ quan công an, khi xe tải bị hư đậu ven đường, tài xế xe tải có dùng gạch và một cái xô màu đỏ để cách đuôi xe tải khoảng 22m làm vật báo hiệu, tuy nhiên các vật này đã bị chiếc xe khách cán nát. Lái xe Lương Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ sự việc tại cơ quan công an là do lỗi điều khiển phương tiện của mình.

 Hiện trường vụ TNGT rạng sáng 25/3 khiến 2 người chết và 13 người bị thương, được xác nhận là do tài xế xe khách ngủ gục - Ảnh: H.C

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng ngày 25/03, tài xế Lương Văn Dũng lái xe ô tô 16 chỗ hiệu Fortransit BKS 51B-01.333 chạy từ miền Tây lên TPHCM (chạy hướng An Lạc đến ngã tư Tân Tạo - QL1A), khi đến gần cầu vượt hầm Tân Tạo tại km 1912+200 (KP9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) bất ngờ mất lái, xe phóng tốc độ cao đụng phải xe ô tô tải BKS 98C-00861 đang chết máy nằm trên đường (len phía trong). Lúc này trên chuyến xe có 15 người lớn và 1 em bé (3 tuổi).

Cú húc quá mạnh, khiến phần phụ xế bị bẹp dúm, nát hỏng hoàn toàn, 2 người ngồi trước xe tử vong tại chỗ, danh tính được xác định là anh Lê Minh Thọ (SN 1979) và ông Nguyễn Út Nhỏ (SN 1968, cả 2 cùng ngụ tỉnh Trà Vinh), số người còn lại trên xe 13 người bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau được cấp cứu tại các bệnh viện trong thành phố.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT CA TP. HCM điều tra làm rõ.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn