Tai nạn thảm khốc qua lời kể nạn nhân thoát chết

Thời sựChủ Nhật, 25/03/2012 11:23:00 +07:00

(VTC News) - Trong chuyến xe định mệnh có một em bé Hồ Văn Hào (3 tuồi) là cháu của bà Trương Thị Chuẩn thoát chết trong gang tấc.

(VTC News) - Vụ TNGT kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 25/03 khiến 2 người chết tại chỗ và 13 người trọng thương tại QL1A, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Theo cập nhật mới nhất của VTC News, hiện có vài trường hợp đang hết sức nguy kịch.

Cho đến thời điểm trưa ngày 25/03, 13 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 25/03 vẫn còn đang nằm điều trị, theo dõi sức khỏe tại 2 địa điểm - BV Quốc Ánh (11 người), BV Chợ Rẫy (2 người), trước đó có 2 người chết tại chỗ. Đa phần là nạn nhân là người dân ở Tiều Cần, tỉnh Trà Vinh.

Danh sách các nạn nhân đang nằm tại BV Quôc Ánh gồm: Quảng Thị Tất (84 tuổi, ngụ Tiểu Cần, Trà Vinh) với chấn thương đầu, đa chấn thương; Nguyễn Văn Mịnh (SN 1960) trật khớp cổ tay; Tài xế Lương Văn Dũng (SN 1954) chấn thương đầu, hông, lưng; Phụ xế Võ Văn Phước (57 tuổi) gãy 2 tay; Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1993, Châu Thành, Trà Vinh); Trương Thị Chuẩn (SN 1951) chấn thương đầu, đa chấn thương; Nguyễn Văn Vấn (SN 1990) đa chấn thương; Trần Quốc Hiệp (57 tuổi) vỡ xương hàm trán; Trần Thị Tiên (SN 1959) chấn thương đầu, đa chấn thương phức tạp; Phạm Thị Oanh (SN 1970) đa chấn thương; Lâm Văn Hát (SN 1965) chấn thương đầu, gãy xương mũi;

Hai nạn nhân được chuyển sang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy: Nguyễn Văn Tụ (SN 1932) chấn thương đầu, sườn; Võ Thị Chòi (chưa xác định năm sinh) bị tụ máu não.

Trong chuyến xe định mệnh có một em bé Hồ Văn Hào (3 tuồi) là cháu của bà Trương Thị Chuẩn thoát chết trong gang tấc. Bé Hào được bà nội ẵm nằm trong lòng, ngồi ở hàng ghế gần cuối nên may mắn không bị chấn thương. Hiện bé Hào đã về với gia đình thuê trọ nằm trên đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo (Q.Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng ngày 25/03, tài xế Lương Văn Dũng lái xe ô tô  16 chỗ hiệu Fortransit BKS 51B-0133 chạy từ miền Tây lên TPHCM (chạy hướng An Lạc đến ngã tư Tân Tạo - QL1A), khi đến gần cầu vượt hầm Tân Tạo tại km 1912+200 (KP9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) do trời tối, phóng tốc độ cao nên không làm chủ tốc độ tài xế Dũng lách xe định đi vào đường bên trong thì đụng phải xe ô tô tải BKS 98C-00861 đang chết máy nằm tại đó.  Lúc này trên chuyến xe định mệnh có tất cả 15 người.

Cú húc quá mạnh, khiến phần phụ xế bị bẹt dúm, nát hỏng hoàn toàn, 2 người ngồi trước xe tử vong tại chỗ, danh tánh được xác định là anh Lê Minh Thọ (SN 1979) và ông Nguyễn Út Nhỏ (SN 1968, cả 2 cùng ngụ tỉnh Trà Vinh), số người còn lại trên xe 13 người bị thương với các mức độ nặng nhẹ khác nhau đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Theo tài xế Dũng, chiếc ô tô tải nằm trên đường mà không có vật gì cảnh báo phía trước và sau xe nên anh ta chủ quan không quan sát hết và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên vụ TNGT đã chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. HCM thụ lý, giải quyết.

Hình ảnh mới nhất PV ghi nhận tại BV:

Vụ TNGT khiến 2 người chết tại chỗ, 13 người bị thương nặng nhẹ
đang cấp cứu tại BV Quốc Ánh và BV Chợ Rẫy

Tài xế Lương Văn Dũng cấp cứu tại BV Quốc Ánh, thuật lại vụ việc với PV VTC News sáng 25/03
Cụ bà Quảng Thị Tất, 84 tuổi - đang được con cháu chăm sóc
Nạn nhân Nguyễn Văn Mịnh trên đường đi thọ pháp tại chùa Huệ Nghiêm 2 (Q.2) thì gặp nạn
Bà Trương Thị Chuẩn ẵm cháu Hồ Văn Hào 3 tuổi vào lòng nên bé may mắn thoát nạn - Bé Hào là người nhỏ tuổi nhất không bị chấn thương trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng
Phụ xế Võ Văn Phước bị gãy 2 tay. Nằm trên giường bệnh, anh Phước buồn bã thều thào, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm phụ xế chứng kiến. Sau vụ TNGT này chắc chắn anh giải nghệ (bỏ nghề) vì người phụ xế cần lắm đôi cánh tay nhưng nay đã bị gãy hoàn toàn thì đâu thể làm việc nặng được.
CSGT CA Q.Bình Tân đang lấy lời khai các nhân chứng
Đại diện nhà xe Thanh Bình (trái) đến thăm hỏi, ứng viện phí cho các nạn nhân nằm tại BV Quốc Ánh

Tin, ảnh:
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn