Rừng phòng hộ quan trọng bị băm nát là do dân?

Thời sựThứ Hai, 12/03/2012 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Trở lại đây, chúng tôi chứng kiến rừng đang bị đốt, khói bốc nghi ngút, nhiều cây đã bị cháy thành tro than, một số đang cháy nham nhở.

(VTC News) - Đó là lời của ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) khi nói về việc rừng tại tiểu khu 416 thuộc rừng phòng hộ Đak Đoa (huyện Đak Đoa, Gia Lai) bị tàn phá một cách không thương tiếc.

Ông Hoàng nhấn mạnh, vấn đề các phương tiện thông tin đại chúng nêu thời gian qua là đúng. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng thì có khoảng 20ha rừng bị phá. Tuy nhiên, số diện tích rừng bị phá trên là do một số người địa phương khai phá để lấy đất làm rẫy, không có dấu hiệu lâm tặc khai thác gỗ.

Trở lại đây, chúng tôi chứng kiến rừng đang bị đốt, khói bốc nghi ngút, nhiều cây đã bị cháy thành tro than, một số đang cháy nham nhở.

Tiểu khu 416 nằm cách cách chốt kiểm lâm do Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa mới thành lập khoảng 300 mét, để vào được đây chỉ có một con đường mòn độc đạo và chốt này có 10 người làm nhiệm vụ tăng cường bảo vệ, kiểm soát  rừng phòng hộ Đak Đoa, không hiểu sao lại có thể cháy được?

Trên thân những cây còn sót lại có đường kính trên 30cm bị đánh dấu hình chữ V, những cây có đường kính lớn hơn thì ai đó dùng 2 thanh củi xếp hình chữ thập làm dấu. Tại tiểu khu 418, nhiều cây to với đường kính trên 60cm đã bị đốn hạ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng, vết cưa, mùn cưa vẫn còn mới. 

Trước đó, ngày 27/2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra sự việc, nếu báo chí phản ánh đúng thì phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/3/2012. Hiện, hạn chót báo cáo Thủ tướng Chính phủ đã gần kề (còn hơn 20 ngày), phải chăng đây là cách mà lãnh đạo huyện Đak Đoa đưa ra để cố bao biện cho sự việc?

Sau đây là những hình ảnh mà PV ghi nhận được tại cánh rừng đang bị băm nát này:

Yến Viễn
Bình luận
vtcnews.vn