Phút 'sinh tử' của CSGT bị cán bộ Ngoại giao đâm

Thời sựThứ Sáu, 09/03/2012 12:42:00 +07:00

(VTC News) – "Khi vừa cất còi ra hiệu lệnh, đối tượng đã rồ ga tông thẳng vào người. Cú đâm mạnh khiến tôi ngã văng ra xa, úp mặt xuống mặt đường bất tỉnh".

(VTC News) – "Khi vừa cất còi ra hiệu lệnh, đối tượng đã rồ ga tông thẳng vào người tôi. Cú đâm mạnh khiến tôi ngã văng ra xa, úp mặt xuống mặt đường và bất tỉnh".

Như VTC News đã đưa tin, chiều 07/3, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Vọng (Thanh Xuân, Hà Nội), Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y1/141-CATP Hà Nội đã bị đối tượng Vũ Lê Hoàng (SN 1983, trú tại Tứ Mạc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm; Hoàng tự xưng là người đang công tác ở Bộ Ngoại giao) đâm trọng thương.

Sau khi được đồng đội và quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Trung tá Nguyễn Đức Chung đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh. Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an) với các chấn thương phần mềm. Qua siêu âm và chụp chiếu chưa thấy biểu hiện chấn thương vùng mặt nhưng phải tiếp tục theo dõi để tránh xảy ra di chứng dẫn đến chấn thương sọ não.

Trung tá Chung đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. 

Gặp PV vào ngày 08/3, trong cơn đau ê ẩm, Trung tá Chung kể lại giây phút “đối mặt với tử thần” với cú tông xe trực diện vào người của đối tượng.

Ông Chung cho biết, chiều 07/3, tổ công tác Y1 do ông làm tổ trưởng vừa mới triển khai nhiệm vụ được 30 phút thì phát hiện một nam thanh niên chạy với tốc độ rất nhanh, ngoan cố chống lại hiệu lệnh của rất nhiều chiến sỹ khác, trong đó có va chạm với một CSHS.

“Trước hành vi manh động của đối tượng, tôi quyết định rời vị trí chỉ huy để xuống đường chặn bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi vừa cất còi ra hiệu lệnh, đối tượng đã rồ ga tông thẳng vào người tôi. Cú đâm mạnh khiến tôi ngã văng ra xa, úp mặt xuống mặt đường và bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện” – Trung tá Chung kể lại.

Đối tượng Hoàng bị tạm giữ và bàn giao cho CA quận Thanh Xuân điều tra, xử lý. 

Bà Nguyễn Thanh Hiền (vợ ông Chung) cho biết, hiện gia đình đang tập trung chăm sóc để ông Chung sớm bình phục và không quan tâm lắm đến đối tượng gây ra vụ việc này. “Chuyện đúng hay sai đến đâu và như thế nào thì đã có cơ quan chức năng xử lý” – bà Hiền nói.

Trong một diễn biến khác, ngày 08/3, trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Học Thu, Chánh văn phòng CATP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng Hoàng và bàn giao cho CA quận Thanh Xuân để điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Về phía Bộ Ngoại giao, sau khi có thông tin về vụ việc, cơ quan này cũng đã tiến hành xác minh. Theo đó, Vũ Lê Hoàng là một nhân viên hợp đồng (có thời hạn 1 năm) với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao). Đại diện Cục Lãnh sự cũng cho biết, trước mắt cơ quan này sẽ đình chỉ công tác với Vũ Lê Hoàng, chờ đến khi có kết luận điều tra sẽ tiến hành xử lý theo đúng pháp luật.

Đại Minh – Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn