Đang đi đò, nam sinh nhảy xuống sông chết đuối

Thời sựThứ Tư, 07/03/2012 04:59:00 +07:00

(VTC News) – Trên đường đi học về, khi đò cách bờ chừng 50m, Minh cùng 3 bạn nhảy xuống bơi vào bờ nhưng bị tử nạn vì nước cuốn trôi.

(VTC News) – Trên đường đi học về, khi đò cách bờ chừng 50m, Minh cùng 3 bạn nhảy xuống bơi vào bờ nhưng bị tử nạn vì nước cuốn trôi.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7/3, tại bến đò Trùng Quán (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Theo tường trình của chủ chiếc đò ngang trên là ông Lê Văn Thức, thì thời điểm bị nạn trên đò đang chở 15 em học sinh đang trên đường đi học về. Khi đò gần đến bến, cách bờ khoảng 50m thì 4 em học sinh đang ngồi trên đò đã bất ngờ nhảy xuống sông để bơi vào bờ.

Em Lê Công Minh (SN 1995, HS lớp 11B1 - Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh) khi bơi được khoảng 20m thì bị nước cuốn chìm.

Bến đò nơi xảy ra sự việc 

Ông Thức cho biết, ông cùng hai phụ lái nghĩ rằng các em đều biết bơi nên không chú ý đến tình huống nguy hiểm trên, đến khi nhìn thấy em Minh bị nước nhấn chìm thì đã quá muộn.
Được biết, xảy ra tai nạn, các em học sinh ngồi trên đò đều không mang áo phao, trên đò cũng không có dụng cụ cứu hộ.
Thi thể em Minh đến chiều cùng ngày mới được tìm thấy. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tâm Huyền



Bình luận
vtcnews.vn