Sắp kết thúc điều tra vụ quan chức đánh cờ tiền tỷ

Pháp luậtThứ Hai, 05/03/2012 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Gặp luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng tiếp tục cho rằng ông vô tội, nghi ngờ lời khai ông Lèo.

(VTC News) - Sau hai lần gặp luật sư, ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) tiếp tục cho rằng ông vô tội và nghi ngờ lời khai của Sáu Lèo.

Trao đổi với phóng viên VTC News, luật sư Nguyễn Trường Thành - Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, TP Cần Thơ - cho biết ngày 4/3 ông tiếp tục gặp một trong những bị can bị bắt trong vụ án “quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ ở Sóc Trăng” là ông Đinh Văn Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Vốn là một sĩ quan công an nên ông Mười không hề có dấu hiệu suy sụp dù bị tố đánh cờ tướng ăn tiền. Hiện sức khỏe bị can này khá tốt, luôn khẳng định không phạm tội “đánh bạc”.
Căn biệt thự của ông Mười trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng được xây lên sau khi bán nhà trong trung tâm chợ TP Sóc Trăng với giá 7,5 tỷ đồng. 

Có đánh cờ nhiều lần nhưng chỉ là giải trí


Theo luật sư Thành, gia đình ông Mười có công với cách mạnh, nhân thân tốt nên trong lần gặp vào sáng ngày 4/3, luật sư động viên ông Mười nên khai sự thật, nếu có đánh cờ tướng ăn tiền thì nhận. Tuy nhiên, một lần nửa bị can này cho rằng có đánh cờ tướng nhiều lần với ông Nguyễn Thanh Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng nhưng chỉ đánh cờ chơi cho vui, để giải trí chớ không hề ăn thua bằng tiền hay vé số. Những lời khai này được điều tra viên ghi nhận dưới sự chứng kiến của luật sư với đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng.

Địa điểm đánh cờ tướng được ông Mười chỉ ra là nhà bà Ngô Huệ Phấn trong khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng; quán bi da bà con của bà Phấn, quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt và cà phê - bi da Thi Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng.

Theo ông Mười, những nơi này ông với ông Lèo đánh cờ tướng vài lần, mỗi lần khoảng 3-4 ván.
Điều nghi vấn đặt ra là ông Mười khai có đánh cờ tướng với ông Lèo tại quán cà phê Thy Tài 2 nhưng cho rằng chỉ đánh chơi, giải trí. Tuy nhiên, Thy Tài 2 là nơi ông Lèo bị bắt quả tang đánh cờ tướng ăn tiền với ông Trần Văn Tân (Tân “ròm”, nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3) nên chuyện ông Mười với ông Lèo có đánh cờ ăn tiền hay không thì ông Lèo biết rõ nên khai báo với cơ quan điều tra.

 Sáu Lèo là người “dũng cảm tự thú trước bình minh” rồi bị khởi tố về hành vi “đánh bạc”.
Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Trường Thành cho biết, ông Mười nói trong thời gian làm Bí thư phường 4, TP Sóc Trăng, ông Mười đã phát hiện Sáu Lèo mua nhiều đất ở phường 4 nằm trong khu vực quy hoạch khu hành chính nằm phía sau khu đô thị 5A nên lên tiếng phản ứng.

Bị can Mười đặc nghi vấn có thể vì lên tiếng chống tiêu cực làm cho ông Lèo không vào được cấp ủy (Thành ủy viên) để làm Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng nên ôm hận trong lòng. Khi vụ án đánh cờ tướng tiền tỷ liên quan đến ông Lèo bị phanh phui thì ông Lèo xem đây là cơ hội để “phục thù” bằng cách khai thêm ông Mười vì thấy cán bộ này cũng hay chơi cờ tướng.

Từ những lời lên tiếng ban đầu của ông Mười, dư luận đặt vấn đề có khả năng lời khai của ông Lèo không đảm bảo khách quan khi hai bên từng mâu thuẫn với nhau. “Vì vậy, nhà chức trách ở Sóc Trăng cần mở thêm hướng điều tra liên quan đến mua bán đất đai nằm trong vùng dự án của ông Lèo để xem có phải vì chống tiêu cực mà ông Mười trở thành nạn nhân của ông Lèo”, một luật sư ở Sóc Trăng bày tỏ chính kiến.

“Kỳ thủ” đầu vụ vẫn chưa có luật sư

Liên quan đến vụ án này, luật sư Hoàng Văn Quyết (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông lịch gặp Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) và Nguyễn Thanh Truyền (con trai Hùng) ngụ đường Trương Công Định, phường 2, TP Sóc Trăng.

Hai bị can này bị khởi tố, tạm giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” bởi cơ quan điều tra nghi vấn cha con Hùng “cải lương” được ông Tân thuê xiết nợ Sáu Lèo. Hiện chiếc xe Audi tiền tỷ của ông Tân đã bị tạm giữ vì bị cho là phương tiện mà Tân chở cha con Hùng “cải lương” đi xiết nợ.

Tân “ròm” từ chỗ bạn thân với Sáu Lèo nay trở thành “kẻ thù”. Từ lời khai của ông Lèo, Tân “ròm” bị khởi tố bổ sung hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.  
Trò chuyện cùng phóng viên, luật sư Quyết nói rằng ông sẽ vận dụng các biện pháp được pháp luật cho phép để bào chữa cho hai thân chủ vô tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi bị cáo buộc “cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến số tiền ăn thua sau những ván cờ tướng giữa ông Tân với Sáu Lèo.

Trong vài ngày tới, khi gặp thân chủ, luật sư Quyết sẽ giải thích cho cha con Hùng “cải lương” trách nhiệm và quyền lợi của bị can, bị cáo; các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự cũng như hỏi xem hai thân chủ có nguyện vọng, yêu cầu gì trong quá trình tham gia tố tụng.

Đối với những bị can còn lại, cơ quan điều tra cho biết ông gia đình ông Tân đã thuê một nữ luật sư ở TP Cần Thơ, bà Phấn đang yêu cầu gia đình tìm luật sư và ông Lèo chưa có luật sư nào đăng ký bào chữa.
Vụ án “quan đánh cờ tướng tiền tỷ” gây chấn động cả nước “nổ” ra vào hai tháng trước khi Sáu Lèo “châm ngòi” bằng hành động “dũng cảm” là đến cơ quan điều tra trình báo rằng bị ông Tân thuê người xiết nợ, dọa giết cả nhà nên đành “tự thú trước bình minh” là có đánh cờ tướng ăn tiền và thua ông Tân khoảng 22 tỷ đồng nhưng mới trả được 5 tỷ.

Sau đó, ông Lèo “chứng minh” với cơ quan điều tra rằng lời nói của mình là thật bằng cách hẹn ông Tân ra quán bi da, cờ tướng Thi Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng đánh cờ ăn tiền vào chiều 22/12/2011 nên trinh sát ập vào bắt quả tang.
Sau khi khai hết quá trình chơi cờ ăn vé số đến ăn Tiền với ông Tân, ông Lèo tiếp tục khai rằng còn đánh cờ tướng ăn tiền với ông Mười tại nhà bà Ngô Huệ Phấn nên vài ngày sau ông Mười với bà Phấn bị bắt. Hiện vụ án đang vào giao đoạn cuối của quá trình điều tra để có thể kết thúc điều tra dự kiến vào cuối tuần này.


Diễm Hằng



Bình luận
vtcnews.vn