Hơn 135 quốc gia tham gia Giờ Trái Đất 2012

Thời sựThứ Ba, 28/02/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Chiến dịch Giờ Trái Đất 2012 vào tối 31/3 năm nay dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 135 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(VTC News) – Chiến dịch Giờ Trái Đất 2012 vào tối 31/3 năm nay dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 135 quốc gia và vùng lãnh thổ với số người hưởng ứng lên đến 1,8 tỷ người.

Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chính thức công bố, Giờ Trái Đất 2012 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 tối thứ 7, ngày 31/3/2012 tại VN.

Cùng với VN, năm nay, Giờ Trái Đất dự kiến sẽ có sự tham gia của 135 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số người hưởng ứng lên đến 1,8 tỷ người.

Theo Phó Tổng EVN Nguyễn Tấn Lộc, năm nay, ngoài việc đẩy mạnh việc tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện có hiệu quả, EVN còn phối hợp với các nhà cung cấp triển khai lắp đặt khoảng 70.000 bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015, trong đó cam kết trong năm 2012 có thể lắp đặt được 25.000 bình nước nóng.

Các bạn trẻ TP.HCM lung linh trong ánh nến hưởng ứng giờ Trái Đất 2011 (ảnh:N.D) 

Ngoài ra, EVN còn cam kết phát triển doanh nghiệp gắn liền với việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực nhất vào việc thực thi chính sách quốc gia của Chính phủ trong việc sử dụng năng lượng có hiệu quả.

Năm nay, sự kiện chính của Giờ Trái Đất sẽ diễn ra vào tối 31/3 tại Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 – Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h. Các đại sứ của chiến dịch năm nay sẽ là Đại sứ Đan Mạch tại VN, ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương và hoa hậu Dương Thùy Linh.

Được biết, Giờ Trái Đất 2011 năm ngoái, VN đã tiết kiệm được 400.000 kwh điện, tương đương với khoảng 500 triệu đồng chỉ với 1 giờ tắt điện duy nhất vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Năm nay, VN sẽ phấn đấu tiết kiệm cao hơn năm trước khoảng 20% lượng điện tiêu dùng.

Giờ Trái Đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm kêu gọi mọi người trên toàn thế giới tiết kiệm và sử dụng năm lượng có hiệu quả, chống lại các tác động của biến đổi khí hậu thông qua hình thức tắt đèn.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn