Cấm trông xe, đường vẫn bị lấn chiếm

Thời sựThứ Tư, 15/02/2012 11:45:00 +07:00

(VTC News) - Từ hôm nay Hà Nội chính thức cấm trông giữ phương tiện trên 262 tuyến phố, nhưng tình trạng trông giữ phương tiện vẫn tràn lan.

(VTC News) - Sáng nay (15/2), Hà Nội chính thức áp dụng lệnh cấm trông giữ phương tiện trên 262 tuyến phố, thuộc 9 quận nội thành. Tuy nhiên, ở nhiều tuyến phố, tình trạng trông giữ phương tiện vẫn tràn lan, cả những điểm tự phát lẫn có phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm 9h, tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), một số tuyến phố bị rút giấy phép trông giữ xe tình trạng phương tiện dừng, đỗ dưới lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra rất phổ biến, như các tuyến Nguyễn Trãi, Khương Đình, Nguyễn Quý Đức…

Ngay ở đầu tuyến đường Nguyễn Chí Thanh có điểm trông giữ ô tô ngày và đêm do UBND quận Đống Đa cấp phép, dù theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, điểm này phải được rút giấy phép trước ngày 15/2, tuy nhiên tới 9h30 sáng nay, điểm này vẫn hoạt động bình thường, xe ô tô đỗ lấn chiếm hết vỉa hè.

Cách đó không xa, khu vực vỉa hè của tuyến đường này trước khu vực Đài truyền hình Việt Nam cũng xuất hiện một điểm trông giữ ô tô, lấn chiếm toàn bộ vỉa hè.

Tại nhiều tuyến đường khác nằm trong diện cấm, tình trạng trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp vẫn diễn ra phổ biến, như Kim Mã, Cát Linh, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Diệu, Phố Huế…

Điểm trông xe ô tô ngày và đêm trên đường Nguyễn Chí Thanh do UBND quận Đống Đa cấp phép vẫn hoạt động bình thường. 

Trong khi đó, ở trước cổng Bệnh viện mắt Trung ương (phố Bà Triệu), sáng hôm nay khá thông thoáng, điểm trông giữ xe máy trước cổng bệnh viện hôm nay đã bị dẹp bỏ. “Mọi khi đi bộ qua đây tôi phải đi xuống lòng đường, cứ phải ngó trước ngó sau vì sợ người đi đường quệt phải. Hôm nay bãi giữ xe này được dẹp, hè thông thoáng nên đi bộ cũng thoải mái, không sợ xe nữa”, bà Nguyễn Thị Hoa nhà gần đó chia sẻ.

Một số tuyến phố khác việc thực hiện cũng khá tốt, như Hàng Bài, Lê Duẩn, Yết Kiêu…

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chánh Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết: “Hôm nay Thanh tra Sở đang triển khai đi thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên các tuyến phố mà Thành phố đã cấm. Các quận cơ bản đều triển khai, tuy nhiên việc thực hiện còn phải phụ thuộc các quận, vì các quận phải trả lại tiền lệ phí đã thu của các đơn vị trông giữ phương tiện”.

“Từ ngày mai Thanh tra Sở sẽ đi kiểm tra, nếu đơn vị, cá nhân nào còn vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Cường khẳng định.

Dưới đây là chùm ảnh phóng viên ghi nhận sáng nay:

Đỗ xe ngay dưới chân biển cấm trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). 
Đường Nguyễn Chí Thanh bị cấm trông giữ phương tiện cả lòng đường và vỉa hè, nhưng nhiều đoạn trên đường này vẫn thành bến bãi giữ xe. 
Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh trước cổng Đài truyền hình Việt Nam. 
Đường nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) xe vẫn đỗ đầy dưới lòng đường. 
 Đường Cát Linh cũng thuộc diện cấm trông giữ phương tiện cả lòng đường và vỉa hè.
Sáng nay, trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương đường khá thông thoáng, không còn điểm trông giữ xe trước cổng bệnh viện nữa. 

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn