Vụ Tiên Lãng: Vợ ông Vươn mời luật sư Trần Đình Triển

Thời sựThứ Tư, 15/02/2012 06:42:00 +07:00

(VTC News) – Hai người vợ của ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý đã chính thức có thư mời Luật sư tham gia bào chữa cho mình.

(VTC News) – Hai người vợ của ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý đã chính thức có thư mời Luật sư tham gia bào chữa cho mình khi bị cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng khởi tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Luật sư Triển (bên trái) và luật sư Minh (bên phải) sẽ tham gia bào chữa cho gia đình ông Vươn.  
Theo đó, ngày 14/02, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Quý) đã chính thức có đơn và thư mời Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân là người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong vụ việc cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản tại xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Trao đổi với VTC News, Luật sư Trần Đình Triển cho biết, ông cũng đã nhận được đề nghị của hai bà với mong muốn được ông tham gia bào chữa cho mình và những người thân tại phiên tòa.

Ông Triển đã nhận lời tham gia bào chữa và yêu cầu hai bà phải sớm làm các thủ tục mời luật sư theo quy định của pháp luật.

Luật sư Triển cho biết thêm, Luật sư Nguyễn Duy Minh, Trưởng Văn phòng Luật sư Duy Minh, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cũng đã nhận được đơn yêu cầu luật sư của bà Thương và bà Hiền gửi. Hiện ông Minh đang có mặt tại Hà Nội và giữa hai luật sư đã có đã cuộc trao đổi một số vấn đề liên quan đến vụ việc của gia đình ông Vươn.

Được biết, trong ngày hôm nay (15/02), Luật sư Trần Đình Triển và Luật sư Nguyễn Duy Minh sẽ xuống Hải Phòng gặp gỡ gia đình ông Vươn để đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận là luật sư bào chữa cho bà Thương và bà Hiền.

Trước đó, ngày 06/02, Ban Chấp hành Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng đã chính thức có đơn đề nghị Văn Phòng Luật sư Duy Minh trợ giúp pháp lý cho các hội viên của mình, trong đó ông Vươn cũng là hội viên của Liên chi hội.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn