Lại đổi giờ học 18h, đường Thủ đô ùn tắc như cũ

Thời sựThứ Ba, 14/02/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 13/2, Hà Nội lại đổi giờ tan học cấp THPT xuống 18h, thay vì 19h như trước đó, đường phố lại tắc như khi chưa đổi giờ.

(VTC News) - Ngày 13/2, Hà Nội chính thức đổi giờ tan học của học sinh THPT xuống 18h, thay vì 19h như trước đó, đường phố lại tắc như khi chưa đổi giờ.


Sau hai tuần Hà Nội chính thức đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn 12 quận, huyện, nhiều lãnh đạo ngành giao thông đánh giá việc đổi giờ đã mang lại hiệu quả nhất định với giao thông.

Buổi sáng và trưa giao thông diễn ra bình thường, không ùn ứ, các điểm ùn tắc trước đây giờ đã thông thoáng hơn, nhưng buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, khi giờ ùn tắc muộn và kéo dài hơn.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện, việc này đã phát sinh bất cập với giờ tan học của học sinh THPT. Vì vậy, Thành ủy Thành phố Hà Nội quyết định đổi giờ tan học của nhóm này xuống 18h, thay vì 19h như trước.

Chiều nay hầm Kim Liên (hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn) tắc nghiêm trọng.

Ngay trong ngày đầu tiên đổi giờ của học sinh THPT, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã lập tức có “phản ứng”, và đông đúng chẳng khác lúc chưa thực hiện đổi giờ.

Tại một số tuyến đường và nút giao thông quan trọng lâu nay thường xuyên ùn tắc, thì nay cũng ùn tắc khá sớm, như tại nút giao Ô Chợ Dừa, Tây Sơn – Chùa Bộc, đường Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh…

Trên đường Khâm Thiên, ngay từ khoảng 17h30 đường đã bắt đầu ùn ứ, và xuất hiện tắc ở đoạn giữa đường tới nút giao Ô Chợ Dừa. Các tuyến đường khác qua đây như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Đê La Thành, Xã Đàn cũng tắc nghẽn, đoàn xe nối đuôi nhau chờ tới lượt qua. Lực lượng cảnh sát giao thông tại đây phải làm việc khá vất vả, dù nút này có đèn tín hiệu giao thông.

Trong khi đó, tại nút Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch tình trạng cũng không mấy khá hơn. Đặc biệt là làn xe đi từ Đại Cồ Việt qua hầm Kim Liên bị ùn tắc nghiêm trọng, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể vượt qua được hầm này.

Đặc biệt tại nút giao Xã Đàn – Đặc Văn Ngữ, dù lực lượng dân phòng đã ra để điều tiến giao thông, không cho người đi từ hướng Đặng Văn Ngữ thẳng sang đường mà phải đi vòng đến đoạn đảo chiều mới được sang đường, nhưng vấn tắc nghẽn nghiêm trọng.

18h30, tại nút giao Tây Sơn - Chùa Bộc, tuy không xảy ra ùn tắc nhưng các ngã đường đổ về đây rất đông, phương tiện phải đợi 2, 3 lần đèn mới qua được, không khác gì những ngày Hà Nội chưa đổi giờ, lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông đã có một buổi chiều làm việc khá vất vả.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại chiều tối 13/2:

 Đường Khâm Thiên tắc từ 17h30.
Đường Nguyễn Lương Bằng cũng tắc nghiêm trọng. 
Cành thường thấy ở hầm Kim Liên (hướng từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn) khi chưa đổi giờ.
Nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch cũng rối loạn. 
Hình ảnh phố Chùa Bộc chiều nay, và khi Hà Nội chưa đổi giờ cũng rất thường thấy.
Nút giao Tây Sơn - Chùa Bộc. 

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn